Thái Lan mong muốn trở thành nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam

Chiều 27/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan Nikorndej Balankura tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan Nikorndej Balankura tới chào từ biệt. Ảnh: VGP

Thủ tướng chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan trong thời gian qua. Thủ tướng và ngài Đại sứ khẳng định quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Thái Lan thời gian qua phát triển rất tốt đẹp, đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Trong 10 năm qua, kim ngạch thương mại song phương hai nước đã tăng từ 10,4 tỷ USD năm 2013 lên gần 19 tỷ USD năm 2023. Đặc biệt năm 2022 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước đạt giá trị 21,6 tỷ USD, lần đầu tiên vượt mốc 20 tỷ USD. Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN.

Về đầu tư, tốc độ đầu tư của Thái Lan vào Việt Nam luôn ở mức cao nhất trong khu vực Đông Nam Á và hiện đứng thứ 9/144 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam với 715 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 13,7 tỷ USD.

Chia sẻ tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn phía Thái Lan đã tạo điều kiện bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tại Thái Lan, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan sinh sống, lao động và học tập, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn trên cương vị mới, Đại sứ Thái Lan Nikorndej Balankura sẽ tiếp tục quan tâm, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Về một số lĩnh vực cụ thể, trong hợp tác kinh tế Thủ tướng đề nghị hai nước thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ USD theo hướng cân bằng. Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tướng cũng khuyến khích hai nước tăng cường kết nối hạ tầng, nhất là giao thông, thương mại điện tử; hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, chuyển xanh; chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác du lịch, nhất là mô hình "một cung đường nhiều điểm đến" kết nối 3 nước, 4 nước trong khu vực, kết nối con người, thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác thể thao.

Thủ tướng đề nghị hai nước hợp tác phát huy các lợi thế bổ sung cho nhau về kinh tế. Ảnh: VGP

Trên các diễn đàn quốc tế, Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp, tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; duy trì đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN; hợp tác phát triển tiểu vùng Mekong, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị Thái Lan ủng hộ và tham dự "Diễn đàn Tương lai ASEAN về phát triển nhanh và bền vững, lấy người dân làm trung tâm" do Việt Nam đăng cai sắp diễn ra.

Đại sứ Thái Lan Nikorndej Balankura cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp và các cơ quan Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho ông hoàn thành nhiệm vụ. Đại sứ khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, nhất là về thương mại, đầu tư, Thái Lan mong muốn trở thành nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam.

Đại sứ cho rằng năm 2024 là năm quan trọng trong quan hệ song phương với nhiều chuyến thăm cấp cao và khẳng định coi Việt Nam là quê hương thứ hai với những ấn tượng tốt đẹp, tình cảm chân thành và dù ở cương vị nào cũng sẽ tiếp tục vun đắp cho quan hệ hai nước, nhất là những nội dung mà Thủ tướng đã có ý kiến.

Thảo Ngân

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/thai-lan-mong-muon-tro-thanh-nha-dau-tu-hang-dau-tai-viet-nam-post33097.html