Thái Lan mua bản quyền AFF Cup với giá bất ngờ

Mới đây, Thái Lan đã có bản quyền phát sóng AFF Cup 2022 với giá rất cao.

Thái Lan sở hữu bản quyền AFF Cup với giá gần 50 tỷ.

Thái Lan sở hữu bản quyền AFF Cup với giá gần 50 tỷ.

Theo tờ Siam Sports, Công ty xổ số Kong Salak Plus đã mua bản quyền phát sóng AFF Cup 2022 tại Thái Lan. Các trận đấu có đội tuyển Thái Lan sẽ được phát trực tiếp trên kênh 9 MCOT HD.

Được biết, để có được bản quyền phát sóng của giải bóng đá vô địch Đông Nam Á, Công ty Công ty Kong Salak Plus đã phải chi ra khoản phí 67 triệu baht (1,9 triệu USD), một con số kỷ lục so với các quốc gia khác trong khu vực.

Như vậy sau 2 lượt trận, cuối cùng người hâm mộ bóng đá Thái Lan đã có thể xem giải vô địch Đông Nam Á trên truyền hình thay vì phải xem ké trên các kênh VTV của Đài truyền hình Việt Nam.

“Hôm nay, tôi mang đến một tin vui. Giờ đây, mọi người có thể xem AFF Cup 2022 qua tivi và không cần đi xem ké nữa. Công ty xổ số Kong Salak Plus tặng quà Tết cho người dân Thái Lan bằng việc mua bản quyền phát sóng AFF 2022. Chúng tôi sẽ phát sóng trực tiếp trận đấu giữa Thái Lan và Philippines (26/12) trên kênh 9 MCOT HD”, Panthawat Nakvisut phát biểu.

Panthawat Nakvisut chia sẻ về lý do mua bản quyền AFF Cup 2022: “Hôm đó (20/12), tôi ngủ dậy thấy tin Thái Lan thắng 5-0 trước Brunei nên tôi bật tivi nhưng không thấy kênh nào phát trận đấu cả. Tôi cảm thấy rất buồn. Tôi đã liên hệ với SAT (Cơ quan Thể thao Thái Lan) và hỏi rằng họ có thể thương lượng giúp tôi được không.

Tôi muốn người dân Thái Lan được xem AFF Cup trong năm mới. Chúng ta đã trải qua thời kỳ khó khăn và tôi hy vọng Thái Lan có thể giành chức vô địch AFF Cup lần này”.

"Giá bản quyền AFF Cup 2022 được công bố trước đó là 67 triệu baht. Chúng tôi quyết định mua hết các trận nhưng tất nhiên sẽ thiếu trận thắng Brunei. Chúng tôi mua bản quyền với mức giá hợp lý, đặc biệt sẽ có 7 trận của Thái Lan nếu các cầu thủ của chúng ta vào tới chung kết.

Tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ với các cầu thủ Thái Lan. Và các cổ động viên Thái Lan hãy cổ vũ cho các cầu thủ của chúng ta nhé”, ông Panthawat Nakvisut phát biểu.

Tại AFF Cup 2022, Thái Lan nằm ở bảng A khá vừa tầm. Sau trận thua bất ngờ 2-3 trước Campuchia, đội tuyển Philippines đã trở lại bằng chiến thắng 5-1 trong cuộc đọ sức với Brunei. Trong trận đấu còn lại ở lượt trận thứ hai, Indonesia chỉ thắng Campuchia 2-1 dù đặt quyết tâm ghi thật nhiều bàn thắng.

Hiện tại, bảng A đang có 4 đội cùng được 3 điểm là Thái Lan, Indonesia, Philippines và Campuchia.

Theo đánh giá từ các chuyên gia, Thái Lan và Indonesia vẫn sáng cửa đi tiếp hơn. Nhưng với những gì đã diễn ra, không thể đánh giá thấp cơ hội gây bất ngờ của hai đội bóng còn lại.

Đội tuyển Thái Lan sắp trải qua 2 trận đấu khó khăn liên tiếp chỉ trong 4 ngày gặp Philippines và Indonesia. HLV Mano Polking sẽ phải tính toán lực lượng sao cho hợp lý bởi một số vị trí trụ cột của Voi chiến đã không còn ở độ tuổi thể lực sung mãn nhất (Bunmathan – 32 tuổi, Sarach Yooyen – 30 tuổi, Dangda – 34 tuổi).

AFF Cup 2022 diễn ra từ ngày 20/12 đến ngày 16/1/2023. Thái Lan là đương kim vô địch sau khi đánh bại Indonesia ở chung kết với tổng tỉ số 6-2.

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2022 có tên gọi chính thức là AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Đây cũng là giải đấu cuối cùng HLV Park Hang Seo dẫn dắt tuyển Việt Nam. Thế nên, Quang Hải, Hùng Dũng và các đồng đội đặt quyết tâm cao nhất, với mục tiêu là chức vô địch như món quà dành tặng ông thầy người Hàn Quốc khi chia tay bóng đá Việt Nam.

Đại Quý

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thai-lan-mua-ban-quyen-aff-cup-voi-gia-bat-ngo-post620345.html