Thái Lan: Mực nước sông Mekong đã thấp ở mức kỷ lục

Mực nước sông Mekong tại tỉnh Nakhon Phanom ở vùng Đông Bắc Thái Lan giáp với Lào đã cạn đến mức tới hạn-1,5m, thấp nhất trong gần 100 năm trở lại đây.

Mực nước sông Mekong tại tỉnh Nakhon Phanom ở vùng Đông Bắc Thái Lan giáp với Lào đã cạn đến mức tới hạn-1,5m.

Truyền thông sở tại cho biết tình trạng thiếu mưa cũng khiến cho rất nhiều hồ chứa nước tại tỉnh này chỉ còn duy trì được 20-30% công suất thiết kế, trong khi các phụ lưu của sông Mekong cũng đang cạn nước.

Nước cạn đã khiến cho nhiều đụn cát trong lòng sông nổi lên ở một số khúc sông Mekong tại huyện Muang, gây trở ngại cho giao thông đường thủy của các tàu hàng và thuyền đánh cá.

Với tình trạng này, hệ sinh thái của sông sẽ bị tàn phán nghiêm trọng vì cá không thể di cư lên thượng nguồn để đẻ trứng. Đồng thời, cuộc sống của ngư dân cũng sẽ bị ảnh hưởng./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/video-thai-lan-muc-nuoc-song-mekong-da-thap-o-muc-ky-luc/605078.vnp