Thái Lan muốn giành Vàng gấp đôi Việt Nam tại SEA Games 32

Tại SEA Games 32, đoàn Thái Lan cử lực lượng nhiều hơn 20% nhưng đặt chỉ tiêu thành tích cao gần gấp đôi mức tối thiểu của đoàn Việt Nam.

SEA Games 31, Việt Nam trong vai trò chủ nhà đã giành số huy chương Vàng (HCV) kỷ lục: 205, bỏ xa các đoàn còn lại trong tốp 5 là Thái Lan (92 HCV), Indonesia (69 HCV), Philippines (52 HCV), Singapore (47 HCV) và Malaysia (39 HCV).

Song tại SEA Games 32 trên đất Campuchia, ngôi số 1 toàn đoàn dự báo khó thoát khỏi Thái Lan - nền thể thao có tổng thành tích đứng đầu lịch sử giải.

Đội tuyển quyền Anh Thái Lan đặt chỉ tiêu góp ít nhất 5 HCV trong tổng chỉ tiêu 164 HCV

Đội tuyển quyền Anh Thái Lan đặt chỉ tiêu góp ít nhất 5 HCV trong tổng chỉ tiêu 164 HCV

Theo đó, Thái Lan cử 846 VĐV tranh tài, đặt mục tiêu giành 164 HCV trên tổng số 583 HCV của đại hội. Đây là con số cao nhất kể từ SEA Games 24 do Thái Lan đăng cai với 183 HCV (sau đó họ lần lượt giành 86, 109, 107, 95, 72, 92 HCV từ đại hội thứ 25 đến 30).

Nếu hoàn thành hoặc thậm chí tiến sát chỉ tiêu trên, Thái Lan sẽ chắc chắn giành ngôi nhất toàn đoàn. Hai vị trí còn lại trong tốp 3 dự kiến là cuộc cạnh tranh của Việt Nam, Indonesia, Philippines, Singapore và Malaysia.

Philippines cử 860 VĐV, đặt chỉ tiêu vượt mốc 52 HCV tại SEA Games 31. Malaysia với 677 VĐV thi đấu ở 33/36 môn phấn đấu giành 40 HCV.

Indonesia cử 599 VĐV, tranh tài ở 31/36 môn, đặt chỉ tiêu 60 HCV (cao hơn 5 HCV so với mục tiêu dự kiến ban đầu).

Đoàn Singapore phấn đấu vượt mốc 47 HCV kỳ đại hội trước, trong đó riêng đội tuyển bơi mục tiêu giành 23 HCV để thiết lập kỷ lục mới.

Khó cạnh tranh ngôi nhất toàn đoàn song một vị trí trong tốp 3 SEA Games 32 nằm trong khả năng của thể thao Việt Nam

Trong đó, Việt Nam cử 702 VĐV tranh tài ở 30/36 môn thể thao (447/583 nội dung), đặt mục tiêu giành từ 89-120 HCV.

Kể từ khi nhất toàn đoàn năm 2003 tại kỳ SEA Games lần đầu tổ chức trên sân nhà, đoàn Việt Nam chưa từng nằm ngoài tốp 3 chung cuộc. Và lần này, nhiệm vụ tốp 3 được đánh giá nằm trong tầm tay.

Theo tính toán của giới chuyên môn, việc ngành thể thao đặt mục tiêu từ 89-120 HCV là có phần an toàn và giảm áp lực cho các VĐV. Bởi với thực lực hiện tại, thể thao Việt Nam dư sức giành trên 100 HCV, thậm chí vượt qua cả "mức trần" 120 HCV như mục tiêu đăng ký.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thai-lan-muon-gianh-vang-gap-doi-viet-nam-tai-sea-games-32-post538567.antd