Thái Lan, Myanmar về nước, Olympic Việt Nam gặp Bahrain

Đông Nam Á vẫn còn 3 đại diện là Indonesia, Malaysia và Việt Nam vào vòng 1/8, trong đó, thầy trò HLV Park Hang-seo xác định được đối thủ là Bahrain, gặp nhau ngày 23-8

Olympic Bahrain (áo đỏ) sẽ là đối thủ của Olympic Việt Nam ở vòng 1/8

Đánh bại Malaysia 3-1 ở lượt trận cuối bảng E diễn ra tối 20-8, đội tuyển Olympic Bahrain được xác định sẽ là đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo ở vòng 1/8 môn bóng đá nam ASIAD 2018 diễn ra vào ngày 23-8 tới trên sân SVĐ Patriot Chandrabhaga.

Trước lượt trận cuối bảng E, mới chỉ có Malaysia chắc chắn vào vòng 1/8 với tư cách đầu bảng. Trong khi đó, Bahrain buộc phải thắng Malaysia, còn Hàn Quốc cũng không được để thua Kyrgyzstan mới chắc chắn vào vòng tiếp theo. Với sự tỏa sáng của tiền đạo đang chơi cho Tottenham Son Heung Min, Hàn Quốc giành chiến thắng 1-0, qua đó chiếm vị trí nhì bảng E. Ở trận còn lại, Bahrain cũng thắng Malaysia 3-2, qua đó giành vé vào gặp Olympic Việt Nam.

Olympic Thái Lan dù rất nỗ lực vẫn bị loại ngay từ vòng bảng

Dù Bahrain từng thua Hàn Quốc 0-6 ở vòng bảng nhưng chắc chắn, HVL Park Hang-seo không thể xem nhẹ đối thủ đến từ Tây Á này. Mặc dù vậy, xét về thành tích đối đầu thì bóng đá Việt Nam có phần nhỉnh hơn mỗi khi gặp Bahrain khi từng thắng đối thủ này 3-1 ở ASIAD 2010 với các bàn thắng do Đinh Thanh Trung, Trọng Hoàng và tiền đạo Anh Đức ghi.

Lần này, Anh Đức sẽ lại có cơ hội đối đầu lại với đối thủ này. Nếu thắng Bahrain, thầy trò HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ tái ngộ Palestine hoặc Syria, 2 đối thủ đã gặp trong năm 2018, ở vòng tứ kết.

Myanmar có lẽ là đội thiếu may mắn nhất khi giành được đến 4 điểm nhưng vẫn xếp chót bảng F

Trong khi Olympic Việt Nam, Malaysia và chủ nhà Indonesia giành quyền vào vòng 1/8 thì hai đại diện còn lại của Đông Nam Á là Thái Lan và Myanmar đã phải nói lời chia tay. Thái Lan thua Uzbekistan 0-1 hôm 19-8 nhưng vẫn còn cơ hội lọt vào nhóm thứ 3 có thứ hạng tốt. Tuy nhiên, việc Bahrain thắng Malaysia, còn CHDCND Triều Tiên thắng Ả Rập Saudi đã khiến người Thái vỡ mộng.

Trong khi đó, dù Myanmar có được đến 4 điểm nhớ chiến thắng 2-0 trước Iran, nhưng do thua hiệu số phụ với Ả Rập Saudi nên chỉ về thứ 4 bảng F.

Anh Dũng - Ảnh: Đức Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/thai-lan-myanmar-ve-nuoc-olympic-viet-nam-gap-bahrain-20180820215007797.htm