Thái Lan 'né' Việt Nam, El Salvador chưa chắc dự King's Cup

Điều lệ của King's Cup khiến Thái Lan có thể không gặp Việt Nam; MU tăng lương gấp ba giữ chân Rashford; Federer tiến gần đến danh hiệu Masters thứ 28... có trong bản tin trưa 30-3.

MU tăng lương giữ chân Rashford

Trước tin đồn Barca chèo kéo Rashford, MU đã trưng ra bản hợp đồng 5 năm, cùng với mức lương 150.000 bảng/tuần với chân sút 21 tuổi của tuyển Anh.

Sau khi chính thức nắm HLV trưởng, ngay lập tức Solskjaer đề nghị tăng lương cho Rashford. Ảnh: AFP

Sau khi chính thức nắm HLV trưởng, ngay lập tức Solskjaer đề nghị tăng lương cho Rashford. Ảnh: AFP

Theo báo chí Anh, quá trình đàm phán hợp đồng giữa hai bên rất thuận lợi. Nếu thống nhất được những điều khoản cuối cùng, trung phong người Anh sẽ được gia hạn hợp đồng 5 năm, kèm theo mức lương mới lên tới 150.000 bảng/tuần. Tăng gấp ba lần so với mức lương cũ.

Hiện hợp đồng của Rashford sẽ hết hạn vào tháng 6-2020. Đội chủ sân Old Trafford có thể kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm, đến năm 2021 nhằm tránh những chèo kéo từ các ông lớn châu Âu.

Dưới thời HLV Solskjaer, sự nghiệp tiền đạo này đang thăng tiến rất nhanh. Anh trở thành tiền đạo hàng đầu "Quỷ đỏ", chiếm suất của Romelu Lukaku thời gian gần đây. Rashford có 8 lập công trong 18 trận dưới thời HLV Solskjaer.

Sự hồi sinh của Rashford cũng giúp “Quỷ đỏ” ganh đua mục tiêu vào tốp 4 Premier League lẫn chức vô địch Champions League khi họ đã vào tứ kết gặp chính Barca.

Roger Federer trước cơ hội giành danh hiệu Masters thứ 28 trong sự nghiệp. Ảnh: AP

Federer cách Masters thứ 28 một trận đấu

Với chiến thắng 2-0 trước tay vợt trẻ Denis Shapovalov tại bán kết Miami Open, Roger Federer chỉ còn cách chức vô địch Masters 1000 đúng một trận đấu chung kết.

Điều lệ King’s Cup 2019, Việt Nam không gặp Thái Lan ở vòng ngoài

Tại giải đấu diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8-6, chủ nhà Thái Lan phân định cặp đấu loại trực tiếp dựa trên bảng xếp hạng của FIFA. Với quy định này, Việt Nam sẽ không đụng Thái Lan ở vòng đấu loại trực tiếp.

Từng thắng U-23 Thái Lan nhưng ở cấp độ đội tuyển, HLV Park Hang-seo chưa một lần chạm trán "ông kẹ" khu vực. Ảnh: AP

Trong số bốn đội tham dự giải, đại diện vùng Trung Mỹ El Salvador có thứ hạng 73 thế giới, Việt Nam hạng 99 thế giới, Ấn Độ hạng 103 thế giới và Thái Lan hạng 115 thế giới. Chiếu theo thứ hạng này, King’s Cup sẽ phân định hai cặp đấu tại vòng đấu loại thực tiếp gồm Thái Lan - Ấn Độ, Việt Nam - El Salvador. Đội thắng hai cặp đấu này tranh chức vô địch King’Cup, hai đội thua tranh hạng ba.

Tuy nhiên theo thông tin mới nhất, khả năng El Salvador không dự King’s Cup rất lớn bởi đội bóng này vừa đoạt suất tham dự VCK CONCACAF Gold Cup 2019. Giải đấu vô địch các quốc gia vùng Bắc, Trung Mỹ và Caribe (tương đương Asian Cup hoặc Euro) có lịch đấu trùng tháng 6, thời điểm diễn ra Cúp Nhà Vua Thái Lan.

Do rớt vào thời điểm FIFA Day, thành tích tại King’s Cup cũng sẽ ảnh hưởng đến thứ bậc các đội tuyển trên bảng xếp hạng FIFA.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/thai-lan-ne-viet-nam-el-salvador-chua-chac-du-kings-cup-824715.html