Thái Lan 'né' Việt Nam, Philippines quyết hạ Indonesia

Thái Lan quyết thắng Singapore để né tuyển Việt Nam, Philippines tự tin hạ Indonesia lấy vé bán kết AFF Cup 2018, ở lượt trận cuối bảng B (19h ngày 25/11).

Người Thái "né" Việt Nam

Bất bại sau 3 trận đầu, Thái Lan chỉ cần hòa Singapore trên sân nhà để có chiếc vé vào bán kết AFF Cup 2018.

Thái Lan (phải) thắng Singapore để né Việt Nam ở AFF Cup 2018

Tuy nhiên, Thái Lan không được vào trận với tư tưởng thực dụng, trong bối cảnh Singapore chọn giải pháp tấn công để nuôi hy vọng đi tiếp.

Singapore không có lựa chọn nào khác ngoài việc thắng ở Bangkok, nên sẽ làm mọi cách để đạt mục tiêu, khiến trận đấu trở nên khó lường.

Hơn nữa, khi Việt Nam đã vào bán kết với ngôi đầu bảng A, Thái Lan càng phải thắng Singapore để xếp đầu bảng B, qua đó tránh "chung kết sớm".

"Chúng tôi luôn tấn công và theo đuổi bóng đá đẹp, nhưng kết quả vẫn là điều quan trọng nhất", HLV Milovan Rajevac đề cập về trận hòa Philippines 1-1 mà ông bị chỉ trích rất nhiều.

Trên sân nhà, sự kỳ vọng của người hâm mộ cũng là một lý do để Rajevac phải cho Thái Lan tấn công toàn diện trước Singapore.

Thế nên, trận đấu trên sân Rajamangala hứa hẹn nghẹt thở từ đầu đến cuối, và cơ hội đi tiếp của Thái Lan cao hơn so.

Về phía Singapore, HLV Fandi Ahmad để một số trụ cột nghỉ ngơi trong trận thắng Đông Timor, nhưng việc giành 3 điểm tại Bangkok là nhiệm vụ gần như bất khả thi.

Philippines quyết hạ Indonesia

Philippines dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Sven-Garan Eriksson đang thi đấu khá tốt, giành 7 điểm sau 3 trận đấu.

HLV Eriksson tin Philippines đánh bại chủ nhà Indonesia, vào bán kết AFF Cup 2018

Ở trận đấu gần nhất, Philippines hòa Thái Lan 1-1 trên sân nhà, trong thế trận mà họ nhỉnh hơn nhiều mặt so với đối thủ.

Chỉ cần giành điểm khi làm khách của Indonesia, đội quân của HLV Eriksson chắc chắn vào bán kết AFF Cup 2018.

Thậm chí, trong trường hợp thất bại, Philippines vẫn có thể vào bán kết. Khả năng này phụ thuộc vào kết quả trận đấu giữa Thái Lan và Singapore.

Chính vì lợi thế lớn trong cuộc đua giành 1 trong 2 vị trí đầu bảng B, Philippines rất lạc quan khi bước vào cuộc chiến với Indonesia.

Phía Philippines chỉ trích mặt sân Bung Karno quá tệ, như một đòn tâm lý chiến với chủ nhà.

Indonesia đang có nhiều vấn đề, tinh thần không thực sự tốt. Philippines nhiều cơ hội để đạt mục tiêu vào bán kết AFF Cup 2018.

Kim Ngọc

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/aff-cup/thai-lan-ne-viet-nam-philippines-thang-indonesia-aff-cup-2018-490816.html