Thái Lan: Ngủ ngoài đường, cô gái Anh bị rạch quần, cưỡng bức

Cô gái người Anh bị cưỡng hiếp khi ngủ ngoài đường, sau khi tham gia lễ hội té nước ở Thái Lan.

Nghi phạm Trairat Changsanan bị cảnh sát bắt giữ.

Nghi phạm Trairat Changsanan bị cảnh sát bắt giữ.

Theo Daily Star, cô gái 21 tuổi cùng bạn trai đến đảo Koh Phi Phi ở miền nam Thái Lan để du lịch.

Cả hai tham gia lễ hội té nước và đến rạng sáng mới trở về. Không kịp về khách sạn nên cả hai ngủ bên ngoài một nhà hàng.

Vào lúc 3 giờ sáng, nghi phạm Trairat Changsanan, là người địa phương, dùng kéo rạch quần cô gái Anh để cưỡng hiếp. Nghi phạm sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ.

Tại đồn cảnh sát, nghi phạm thừa nhận đã cưỡng hiếp cô gái sau khi uống say. Đại tá cảnh sát Krissana Patanacharoen nói, nạn nhân trình báo vụ việc vào lúc 10 giờ sáng, nhưng không nhận dạng được nghi phạm vì đêm qua quá say.

Nghi phạm thuật lại nơi mình gây tội ác.

“Cô ấy không có bằng chứng cụ thể, nên chúng tôi đưa cô ấy đến đồn cảnh sát kiểm tra dấu hiệu bị lạm dụng”, Patanacharoen nói. “Trong khi đó, chúng tôi kiểm tra camera an ninh và khu vực xung quanh”.

Camera bên ngoài nhà hàng đã ghi lại hình ảnh của kẻ cưỡng hiếp trong khi các camera khác cho thấy hắn ta có hành tung bất thường. Nghi phạm hiện đang bị tạm giam chờ điều tra, với cáo buộc cưỡng hiếp và đe dọa người đang trong tình trạng không thể tự vệ.

Đăng Nguyễn - Daily Star

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/thai-lan-ngu-ngoai-duong-co-gai-anh-bi-rach-quan-cuong-buc-973081.html