Thái Lan nỗ lực đối phó với ô nhiễm không khí

Thái Lan đang phải đối mặt với tình trạng bụi mịn PM2.5 bao phủ tại vùng đô thị Bangkok với mức cao nhất đo được tính tới sáng 1/10 là 81 microgram/m3, trên ngưỡng an toàn tối đa là 50 microgram/m3. Ngày 2/10, chính phủ Thái Lan đã thông qua các biện pháp do Cục Kiểm soát Ô nhiễm đề xuất nhằm đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí ở thủ đô Bangkok và các vùng lân cận. Bước đi trên được đưa ra trong bối cảnh Thái Lan đang phải đối mặt với tình trạng bụi mịn bao phủ kể từ đầu tuần này và đe dọa tới sức khỏe người dân.

Các đề xuất của Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan sẽ được áp dụng trên cơ sở từng giai đoạn và theo các mốc giới hạn lượng bụi mịn PM2.5 đo được trong không khí. Theo đó, Thái Lan sẽ đưa ra những biện pháp phù hợp tùy theo từng phạm vi giới hạn bụi mịn từ 51-75, 76-100 và mức vượt ngưỡng 100 microgram/m3. Những biện pháp này sẽ được triển khai từ nay cho tới năm 2024.

Cụ thể, chính quyền Bangkok đã lên kế hoạch lắp đặt tháp lọc không khí cỡ lớn tại trung tâm thủ đô, với khả năng lọc trên diện tích 1000m2. Tháp lọc đầu tiên sẽ được lắp đặt gần bến tàu điện trên cao Siam trong tháng 10 này và nếu phát huy hiệu quả, nhiều tháp lọc khác cũng sẽ được triển khai trên khắp Bangkok.

Trong khi đó, Bộ Giáo dục Thái Lan cũng sẽ bàn giao lô máy lọc không khí đầu tiên cho gần 40 trường công tại Bangkok và các vùng phụ cận trong những tuần tới để thử nghiệm hiệu quả hoạt động. Đây là lô hàng đầu tiên trong số 10.000 máy lọc không khí giá rẻ do Bộ Giáo dục Thái Lan cung cấp miễn phí, với giá thành 2.000 bath/ máy (tương đương khoảng 1,5 triệu đồng).

Hiện Thái Lan đang phải đối mặt với tình trạng bụi mịn PM2.5 bao phủ tại vùng đô thị Bangkok với mức cao nhất đo được tính tới sáng 1/10 là 81 microgram/m3, trên ngưỡng an toàn tối đa là 50 microgram/m3.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/thai-lan-no-luc-doi-pho-voi-o-nhiem-khong-khi