Thái Lan - Quảng Trị: Từ gặp gỡ đến xúc tiến, kết nối, hành động

Hội nghị 'Gặp gỡ Thái Lan - 1st Meet Thailand' do tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Thái Lan lần đầu tiên tổ chức đăng cai tại Việt Nam vào tháng 8/2023 là cơ hội quảng bá và xúc tiến đầu tư của các doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư hàng đầu Thái Lan vào Việt Nam và tỉnh Quảng Trị. Sau sự kiện quan trọng này, tỉnh Quảng Trị đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm xúc tiến, kết nối với các DN của Thái Lan để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó đặc biệt là các lĩnh vực đã được thảo luận tại hội thảo như năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, hội nhập chuỗi cung ứng và thúc đẩy hợp tác trên Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC).

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Lào - Thái Lan - Campuchia - Myanmar năm 2023 chụp ảnh lưu niệm với doanh nhân kiều bào Thái Lan - Ảnh: B.B

Trung tuần tháng 9/2023, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức đoàn gồm 17 DN, hợp tác xã tham gia giao dịch thương mại tại các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan là Khon Kean và Ubon Ratchathani.

Đây là hoạt động được tổ chức với sự tham gia của 31 đơn vị nhằm tạo điều kiện và cơ hội quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu và sản phẩm của các DN. Hỗ trợ, tăng cường xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP của DN khu vực Bắc Trung Bộ vào thị trường các tỉnh khu vực Đông Bắc Thái Lan.

Tham gia sự kiện này, đoàn giao thương của tỉnh đã tổ chức trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng như: cao dược liệu, tinh dầu thiên nhiên, cà phê Khe Sanh, gạo hữu cơ, bột ngũ cốc dinh dưỡng, dầu lạc...

Ngoài ra, sự kiện này còn trưng bày, quảng bá những ấn phẩm về du lịch, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh nhằm thực hiện hoạt động xúc tiến du lịch và đầu tư.

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Trần Phi Tường cho biết: “Chuyến đi này đã giúp các DN quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm, đồng thời nghiên cứu thị trường, tạo mối liên doanh, liên kết trong sản xuất và xuất nhập khẩu hàng hóa”. Kết quả đã có 14 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa các DN hai bên.

Sau Hội nghị Gặp gỡ Thái Lan mục tiêu hướng đến của hai bên là tăng cường gặp gỡ, trao đổi, kết nối để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư giữa các tỉnh của Thái Lan và Quảng Trị. Ngày 9/10/2023, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch đã phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đón tiếp Đoàn Hiệp hội doanh nhân trẻ Thái Lan gồm 30 thành viên đến tỉnh Quảng Trị tham gia chương trình “Gặp gỡ kết nối đầu tư, thương mại”.

Ông Kraisorn Chatlekavanich, Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân trẻ Thái Lan cho biết: “Hiệp hội doanh nhân trẻ Thái Lan, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Mukdahan và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị đã trao đổi thông tin về chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, thị trường, sản phẩm đặc trưng, điểm đến, dịch vụ du lịch, nhu cầu và mong muốn kết nối để đi đến ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Chúng tôi hy vọng các DN Quảng Trị và DN Mukdahan, Thái Lan nỗ lực phối hợp tổ chức các chương trình quảng bá, xúc tiến đầu tư, du lịch, diễn đàn kết nối về đầu tư, thương mại, du lịch để có nhiều cơ hội hợp tác, kinh doanh”.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Balankura tham quan gian hàng trưng bày bên lề Hội nghị “Gặp gỡ Thái Lan” - Ảnh: T.T

Một sự kiện có ý nghĩa quan trọng diễn ra từ ngày 17-19/11/2023 tại tỉnh Udon Thani, thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan là Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Lào - Thái Lan - Campuchia - Myanmar năm 2023. Diễn đàn nhằm tăng cường giao thương, kết nối và hình thành mạng lưới giữa các DN trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, công nghệ cao, xuất khẩu, tài chính.

Tham gia phát biểu tại sự kiện này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đã đề cập đến những ưu thế của tỉnh Quảng Trị là nằm trên EWEC và tuyến Hành lang PARA-EWEC để xây dựng tỉnh trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực và thế giới - điểm kết nối vùng Trung Bộ và Duyên hải miền Trung với các nước trong khu vực theo hướng Đông - Tây.

“Tỉnh Quảng Trị đã và đang thực hiện các dự án có tính chất quan trọng nhằm rút ngắn hơn nữa cự ly vận chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông quan, vận tải, logistics qua các cửa khẩu quốc tế La Lay, Lao Bảo. Đồng thời, tỉnh tích cực triển khai dự án Cảng hàng không Quảng Trị, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét dự án băng tải vận chuyển hàng rời qua Cửa khẩu quốc tế La Lay... Đây là những điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác thực hiện chuỗi cung ứng nhằm giảm tối đa chi phí vận chuyển cho các đối tác, doanh nghiệp trong khu vực”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến cho biết.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, ban hành cơ chế, chính sách, biện pháp khuyến khích ưu đãi đầu tư việc vận động, quản lý và thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án FDI từ các nhà đầu tư Thái Lan trên địa bàn tỉnh và thu hút, vận động các dự án đầu tư mới.

Tăng cường hợp tác với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam, thông qua xác định rõ lợi thế của từng tỉnh, lợi ích chung và xu thế tất yếu của liên kết vùng trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế để xây dựng cơ chế phối hợp, hợp tác khai thác tiềm năng lợi thế chung từ EWEC. Thúc đẩy tiến trình thực hiện việc tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện vận tải hàng hóa và hành khách giữa 3 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan.

Đại diện doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị ký biên bản ghi nhớ hợp tác với đại diện doanh nghiệp Thái Lan - Ảnh: T.T

Bên cạnh đó, tỉnh cần phát huy vai trò của các tổ chức hiệp hội, ngành nghề để tạo mạng lưới liên kết, xây dựng cầu nối giao thương tin cậy và hiệu quả. Thông qua mạng lưới liên kết hiệp hội DN giữa các quốc gia, DN có thể chủ động mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác, phát triển các mối quan hệ hợp tác, tiến hành hoạt động liên doanh, liên kết trong lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch.

Tăng cường tổ chức trao đổi, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương và các hoạt động xúc tiến đầu tư, hợp tác đầu tư thương mại, quảng bá sản phẩm dịch vụ của tỉnh Quảng Trị, cũng như phát huy vai trò cầu nối thắt chặt quan hệ giữa các tỉnh, địa phương của hai nước.

Thanh Trúc

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/kinh-te/thai-lan-quang-tri-tu-gap-go-den-xuc-tien-ket-noi-hanh-dong/182476.htm