Thái Lan quyết định đổi tên thủ đô Bangkok

Căn cứ theo nội dung dự thảo trên, tên gọi thủ đô Bangkok sẽ được quy chuẩn là Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok) thay cho quy chuẩn Krung Thep Maha Nakhon, theo tin phát đi từ Bộ Công Thương.

ảnh minh họa

Nội các Thái Lan đã thông qua ngày 15/02/2022 về nguyên tắc nội dung dự thảo của Văn phòng Thủ tướng về việc cập nhật quy chuẩn tên các quốc gia, vùng lãnh thổ, khu hành chính và thủ đô theo đề xuất của Văn phòng Hiệp hội Hoàng gia Thái Lan (ORST).

Nội các Thái Lan cũng hủy bỏ thông báo của Thủ tướng về quy chuẩn tên các quốc gia, vùng lãnh thổ, khu hành chính và thủ đô ban hành ngày 09 tháng 11 năm 2001.

Nội dung dự thảo sẽ không có hiệu lực cho đến khi được kiểm tra bởi ủy ban phụ trách xem xét kỹ lưỡng các quy định về pháp luật.

Căn cứ theo nội dung dự thảo trên, tên gọi thủ đô Bangkok sẽ được quy chuẩn là Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok) thay cho quy chuẩn Krung Thep Maha Nakhon; Bangkok được ban hành từ năm 2001.

Được biết, tên gọi này xuất phát từ một khu vực cũ của thành phố và đã được sử dụng phổ biến một thời gian dài. Bangkok là một trong những thành phố lớn bậc nhất tại khu vực với khoảng 15 triệu dân sinh sống.

Thanh Nhung

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/thai-lan-quyet-dinh-doi-ten-thu-do-bangkok-20220222161502.htm