Thái Lan quyết tổ chức King's Cup

Bất chấp tình hình dịch bệnh SARS-CoV-2, LĐBĐ Thái Lan (FAT) vẫn duy trì giải đấu thường niên King's Cup trong năm 2020.

Thái Lan đứng đội sổ ở King's Cup 2019. Ảnh: FAT.

Theo thông lệ, King's Cup được tổ chức vào tháng 7 hàng năm, dành cho đội chủ nhà Thái Lan và 3 khách mời. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của SARS-CoV-2, giải năm nay sẽ được tổ chức lùi lại vào tháng 9.

Quyền Tổng thư ký FAT Parit Suphaphong phát biểu trên Siam Sports rằng, King's Cup 2020 sẽ được tổ chức đúng dịp "FIFA day", kéo dài từ cuối tháng 8 tới đầu tháng 9. Đây cũng là lúc thích hợp để các giải đấu ở Thái Lan nói riêng và thế giới nói chung trở lại.

King's Cup năm nay, ngoài ý nghĩa chào mừng sinh nhật Vua Thái Lan, còn là dịp để các tuyển thủ quốc gia xứ Chùa vàng kiểm tra lại lần cuối, trước khi Thai League trở lại.

Với đội tuyển Thái Lan, King's Cup cũng là cơ hội cho HLV Akira Nishino tuyển lựa thêm cầu thủ cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022, sẽ diễn ra trong tháng 10 và 11. Thái Lan hiện kém đội đầu bảng Việt Nam 3 điểm. Họ cần toàn thắng cả 3 trận còn lại để đi tiếp.

Dù quyết tâm tổ chức King's Cup, FAT thừa nhận gặp khó trong việc tìm khách mời. Tại Đông Nam Á, Thái Lan nằm trong nhóm bị ảnh hưởng nặng nhất bởi SARS-CoV-2. Chính phủ nước này chưa kiểm soát được dịch bệnh.

TUẤN ĐỨC

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/thai-lan-quyet-to-chuc-kings-cup-d263916.html