Thái Lan sẽ đẩy mạnh đầu tư cho các dự án lớn để hỗ trợ tăng trưởng

Báo Bangkok Post, ngày 26-2, dẫn phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith cho biết, chính phủ nước này sẽ đẩy mạnh đầu tư vào các dự án lớn để hỗ trợ tăng trưởng trong năm 2023.

Theo Bộ trưởng Arkhom Termpittayapaisith, nền kinh tế Thái Lan dự kiến sẽ tăng trưởng 3,8% trong năm nay, với lạm phát sẽ quay trở lại phạm vi mục tiêu của ngân hàng trung ương 1-3%, nhờ các biện pháp của chính phủ và giá lương thực thấp hơn.

Trong đó, trụ cột tăng trưởng chính sẽ nằm ở sự phục hồi của ngành Du lịch. Bộ trưởng Arkhom Termpittayapaisith nhấn mạnh: "Khi suy thoái toàn cầu ảnh hưởng đến xuất khẩu, du lịch trở thành niềm hy vọng đối với Thái Lan". Hiện, Bộ Tài chính nước này duy trì dự báo sẽ có khoảng 27,5 triệu lượt khách du lịch nước ngoài tới Thái Lan trong năm 2023, cao hơn gấp đôi so với con số 11,15 triệu lượt khách của năm 2022, một phần có sự trở lại của du khách Trung Quốc.

Theo HNM

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/quoc-te/203868/thai-lan-se-day-manh-dau-tu-cho-cac-du-an-lon-de-ho-tro-tang-truong