Thái Lan, Singapore mang World Cup 2018 đến khán giả thế nào?

Để giải quyết bài toán tiền bản quyền World Cup 2018 ngày càng tăng cao, những quốc gia như Thái Lan và Singapore đã chọn cách hợp sức giữa các doanh nghiệp.

Tiền bản quyền World Cup 2018 chắc chắn không phải con số rẻ. Tại Hong Kong, thành phố có thị trường giống với Singapore, tiền bản quyền World Cup 2018 được công ty LeEco (Trung Quốc) mua với giá gần 50 triệu USD, tăng 30% so với khi đài TVB mua bản quyền World Cup 2014 diễn ra ở Brazil.

Với Singapore, họ phải trả 25 triệu USD để có quyền phát sóng các trận đấu của World Cup 2018, tăng nhẹ so với giải đấu diễn ra cách đây 4 năm. Trong khi đó, Thái Lan cần tới 1,4 tỷ baht (tương đương hơn 43 triệu USD) để mua bản quyền World Cup 2018 được tổ chức trên đất Nga.

World Cup 2018 sẽ được phát sóng hầu hết trên những quốc gia tại Đông Nam Á. Ảnh: Getty Images.

World Cup 2018 sẽ được phát sóng hầu hết trên những quốc gia tại Đông Nam Á. Ảnh: Getty Images.

Tính tới ngày 21/5, hầu hết quốc gia ở Đông Nam Á đều đạt được thỏa thuận mua bản quyền World Cup 2018. Với Thái Lan hay Singapore, hướng giải quyết cho bài toán tiền bản quyền World Cup 2018 tăng cao là các doanh nghiệp chung tay hợp sức để mang giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh đến khán giả.

Tờ Bangkok Post cho biết 9 công ty của Thái Lan gồm King Power Group, CP, Thai Beverage, Kasikorn Bank, Bangkok Mass Transit System (BTS), Gulf Energy Development, PTT Global Chemical (PTTGC), Bangchak Corporation và Carabao Dang đã liên kết để mua bản quyền phát sóng ngày hội bóng đá diễn ra 4 năm/lần.

Người Thái cũng đặt tính xã hội cao hơn thương mại. Họ phát sóng miễn phí các trận đấu trên sóng truyền hình. "Bóng đá giúp mọi người đoàn kết hơn. Còn gì tuyệt vời hơn khi những tín đồ cuồng nhiệt của môn túc cầu cùng ngồi lại với nhau và tận hưởng những trận đấu hay", ông Tan Tong Hai, CEO của StarHub, khẳng định.

World Cup 2018 sẽ được phát sóng miễn phí tại Thái Lan.

Trong khi đó, Singapore mua bản quyền theo kiểu hùn vốn như Thái Lan, với 3 đơn vị truyền thông gồm Singtel, StarHub và Mediacorp cùng bắt tay nhau đem World Cup 2018 đến người hâm mộ ở đảo quốc này. Người hâm mộ lúc này sẽ được xem miễn phí 9 trận miễn phí, gồm khai mạc, 5 trận vòng bảng, bán kết và chung kết.

Còn những ai muốn theo dõi toàn bộ các trận đấu của World Cup 2018 phải mua gói trả trước có giá 70 USD. Sau ngày 22/5, gói cước này sẽ tăng lên thành 83 USD. Vào năm 2014, Singapore từng được ví "nơi đắt đỏm nhất để xem World Cup" khi gói cước xem các trận đấu trên truyền hình tương đương con số hiện tại.

Tại Malaysia, kênh Astro phụ trách việc phát sóng World Cup 2018, theo đó người dân được được xem miễn phí 32 trận đấu và mất khoảng 30 USD để xem trọn gói các trận đấu. Với Indonesia, các trận đấu của World Cup 2018 sẽ được phát sóng miễn phí đến người xem.

Theo các chuyên gia của Singapore, chi phí để xem World Cup đang ngày một tăng cao qua từng năm. Ông James Walton thuộc tập đoàn Deloitte, dẫn chứng tiền bản quyền World Cup 2018 và 2022 đã tăng 90% so với các gói xem World Cup trước đó. Chính điều này cũng tạo ra thách thức lớn cho những đơn vị thu mua và phụ trách phát sóng giải đấu.

Như năm 2006, người Singapore chỉ phải trả từ 15-25 USD để mua gói xem World Cup. Bốn năm sau, số tiền này tăng lên thành 70-94 USD. Cùng với việc các trận đấu thường diễn ra vào những múi giờ khuya, điều này cũng làm ảnh hưởng đến bài toán thu lời qua các bản hợp đồng quảng cáo của nhà đài trực tiếp phát sóng World Cup 2018.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thai-lan-singapore-mang-world-cup-2018-den-khan-gia-the-nao-post844476.html