Thái Lan soi thầy Park, Nishino; Công Phượng chính thức ra đi

Truyền thông Thái Lan so sánh cách hai HLV hàng đầu khu vực tuyển quân; Hàn Quốc muốn đối đầu Việt Nam ở tứ kết; CLB của Bỉ chính thức tuyên bố mất Công Phượng.

Thái Lan so sánh cách tuyển quân của thầy Park và Nishino

Truyền thông xứ chùa vàng nhận định cách tuyển quân của Việt Nam tại VCK U-23 châu Á hợp lý hơn so với những điều HLV Nishino đang áp dụng với U-23 Thái Lan.

U-23 Việt Nam vẫn giữ được bộ khung cũ so với SEA Games 30. Ảnh: VFF

U-23 Việt Nam vẫn giữ được bộ khung cũ so với SEA Games 30. Ảnh: VFF

Tờ SMM Sport đề cập thất bại ở SEA Games 30 khiến chiến lược gia người Nhật gọi đến 10 thành viên mới bổ sung nhằm có những chuẩn bị tốt hơn cho VCK U-23 châu lục trên sân nhà. Tuy nhiên, với sự xáo trộn mạnh về đội hình, người hâm mộ Thái Lan cũng không tin tưởng lắm vào thành công của đội nhà.

Theo phân tích của SMM Sport, lộ trình hai tuần để HLV Nishino tuyển quân và chuẩn bị là quá ngắn, so với một giải đấu tầm cỡ như VCK U-23 châu Á. Liên hệ với cách huấn luyện của HLV Park Hang-seo, tờ báo này khẳng định sau chiếc HCV SEA Games 30, U-23 Việt Nam gần như giữ nguyên và đưa đội hình vô địch sang Hàn Quốc tập huấn, thư giãn giúp cầu thủ có thời gian hồi phục, đạt thể trạng tốt nhất trước khi ông Park và các học trò di chuyển đến Bangkok (Thái Lan) vào ngày 1-1 vừa qua.

Trong khi U-23 Thái Lan có nhiều xáo trộn mới trong đội hình. Ảnh: SMMS

Cuối bài đánh giá, truyền thông Thái Lan trấn an CĐV nhà rằng SEA Games 30 là mặt trận giúp HLV Nishino thử nghiệm đội hình. Thất bại đấy (bị loại từ vòng bảng) sẽ giúp U-23 Thái Lan có được kinh nghiệm, hòng tránh những sai lầm tương tự ở giải đấu tầm cỡ châu lục.

Ngày 8-1 tới, U-23 Thái Lan đấu trận ra quân bảng A gặp Bahrain lúc 20 giờ 15. Trước đó vào lúc 17 giờ 15 là cuộc đọ sức giữa Úc và Iraq.

CLB của Bỉ thông báo Công Phượng chia tay đội bóng. ẢNH: CMH

Sint Truidense chính thức tuyên bố mất Công Phượng

Chiều nay trên trang mạng xã hội, CLB Sint Truidense chính thức phát đi tuyên bố ngắn gọn, chia tay và tiễn tiền đạo Nguyễn Công Phượng đến đầu quân CLB TP.HCM.

Như vậy sau sáu tháng kể từ buổi lễ ký kết hợp đồng cho mượn một năm và được ra sân vỏn vẹn 20 phút, Công Phượng ra đi “không kèn không trống” khỏi CLB của Bỉ. Với thời hạn nửa năm còn lại, Công Phượng sẽ trở về Việt Nam thi đấu V-League, dưới trướng thầy cũ Chung Hae-seong.

Trong những phát biểu gần đây, ông bầu HA Gia Lai Đoàn Nguyên Đức thẳng thừng tuyên bố “cho không” Công Phượng đến với CLB TP.HCM. Tuy nhiên, việc ông Đức tạo điều kiện cho chân sút xứ Nghệ đi bao lâu và như thế nào phải chờ hạ hồi phân giải.

Cầu thủ xứ Nghệ trải qua sáu tháng không thành công tại Sint Truidense. Ảnh: JEFFREY GANES

Trên trang web chủ quan CLB, Sint Truidense gửi lời chào và chúc tốt đẹp đến Công Phượng: “Nguyễn Công Phượng được chúng tôi cho CLB TP.HCM của Việt Nam mượn đến cuối mùa giải. Công Phượng đã đến sân Stayen vào mùa hè và có màn ra mắt trong trận gặp Club Brugge. STVV chúc anh thành công với đội bóng mới”.

Đến CLB TP.HCM đầu quân, Công Phượng sẽ kề vai sát cánh với các đồng đội cũ ở phố núi như Lê Đức Lương, Lê Văn Sơn, Tăng Tiến, Vũ Anh Tuấn và đặc biệt là thầy cũ Chung Hae-seong từng có thời gian huấn luyện HA Gia Lai.

Quang Hải trong trận giao hữu gặp Bahrain trước VCK U-23 châu Á. Ảnh: VFF

Hàn Quốc mong đội nhà sẽ đối đầu Việt Nam

VCK U-23 châu Á 2020 chưa khởi tranh nhưng truyền thông xứ kim chi nhận định Hàn Quốc nhiều khả năng đối đầu Việt Nam hoặc Triều Tiên tại tứ kết.

Với lá thăm rớt vào bảng được nhận định khá “xương”, Hàn Quốc sẽ lần lượt chạm trán ĐKVĐ Uzbekistan, Iran và Trung Quốc. Nếu trở thành một trong hai đội bóng đầu bảng, Hàn Quốc sẽ đối mặt với các đối thủ bảng D bao gồm Việt Nam, Triều Tiên, Jordan và UAE.

Tờ Chosun đưa ra nhận định: “Với mục tiêu giành suất đến Olympic 2020, Hàn Quốc phải vượt qua vòng bảng trước các đối thủ mạnh như Uzbekistan và Iran”. Với lực lượng mạnh mẽ, Hàn Quốc tự tin vượt qua được thử thách này.

Dưới sự hướng dẫn của thầy Park, U-23 Việt Nam thu hút sự theo dõi của khán giả Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Cùng nhận xét về U-23 Việt Nam, Chosun viết: “Dưới sự chỉ đạo của HLV Park Hang-seo, U-23 Việt Nam nhận được sự chú ý của CĐV của cả hai quốc gia Việt - Hàn. Nếu hai đội bóng gặp nhau, cuộc so tài hứa hẹn sẽ là ngày hội bóng đá đối với nhân dân hai nước.

Trường hợp nếu họ không đối đầu nhau tại tứ kết, Hàn Quốc có thể vẫn gặp Việt Nam và Triều Tiên ở bất kỳ vòng đấu nào, bởi họ là những đối thủ thú vị giúp kiểm chứng sức mạnh thực sự của thầy trò HLV Kim Hak-bum”.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/thai-lan-soi-thay-park-nishino-cong-phuong-chinh-thuc-ra-di-882207.html