Thái Lan sửa đổi quy định để siết chặt mua bán chất xyanua

Bộ Công nghiệp Thái Lan đang khẩn trương soạn thảo quy định mới nhằm thắt chặt quản lý việc mua, bán chất xyanua, theo đó có thể yêu cầu người mua phải làm rõ mục đích sử dụng chất độc này đối với các cơ sở phân phối.

Nghi phạm Sararat “Am” Rangsiwuthaporn, 36 tuổi, bị cáo buộc ám sát 15 người bằng xyanua trong khoảng thời gian từ cuối năm 2020 đến tháng 4.2023. (TTXVN)

Ông Julapong Thaweesri, Cục trưởng Cục Công trình công nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp Thái Lan cho biết quy định mới dự kiến được công bố trong tuần tới, sau khi đã qua tham vấn với các cơ quan có liên quan khác.

Theo ông Julapon, quy định mới có thể yêu cầu khách hàng phải làm rõ với nhân viên cửa hàng về mục đích sử dụng chất hóa học này trước khi mua. Bên cạnh đó, ông Julapong cũng kêu gọi mọi người hạn chế bán xyanua trực tuyến.

Cục trưởng cho biết thêm, Thái Lan không sản xuất xyanua nhưng có 14 công ty nhập khẩu chất này. Thái Lan hiện áp dụng một số quy định nhằm kiểm soát hoạt động mua, bán xyanua, như yêu cầu các cửa hàng sở hữu hơn 100 kg xyanua phải khai báo với cơ quan chức năng.

Xyanua được nhập khẩu và phân phối dưới hai dạng là natri xyanua và kali xyanua, chủ yếu được sử dụng bởi các công ty khai thác mỏ và trong các phòng thí nghiệm.

Quy định được mới được đưa ra sau vụ giết người hàng loạt bằng chất độc xyanua xảy ra tại nước này. Nghi phạm Sararat “Am” Rangsiwuthaporn, 36 tuổi, bị cáo buộc ám sát 15 người bằng xyanua trong khoảng thời gian từ cuối năm 2020 đến tháng 4.2023. Trong hầu hết các trường hợp, nghi phạm đã cho các nạn nhân uống những viên “thuốc cổ truyền” được quảng cáo là có thể ngăn ngừa mắc bệnh Covid-19 hoặc chữa bệnh.

Theo TTXVN

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/the-gioi-24h/thai-lan-sua-doi-quy-dinh-de-siet-chat-mua-ban-chat-xyanua-i326929/