Thái Lan tăng cường an ninh đối phó biểu tình

Phát biểu trên truyền hình trưa 18/4, người phát ngôn Bộ Chỉ huy các chiến dịch tình trạng khẩn cấp (EOC) của Thái Lan, Đại tá Sansern Kaewkamnerd cho biết EOC sẽ triển khai binh sĩ quân đội nhằm bảo đảm an toàn cho người biểu tình.

Theo nhận định của cơ quan tình báo của chính phủ, người biểu tình có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của các vụ tấn công khủng bố nhằm gây hiểu lầm và gây rối loạn tình hình. Do đó, các binh sĩ Thái Lan sẽ triển khai tại các tòa nhà cao tầng xung quanh khu vực biểu tình của những người “áo đỏ” ở giao lộ Rajaprasong. Đại tá Sansern cũng cho biết EOC sẽ triển khai binh sĩ tại các chốt kiểm tra quanh khu vực Rajaprasong để ngăn chặn người dân không tới khu vực này tham gia biểu tình vì lý do an toàn. Ông cũng nhắc lại thông báo chiều 17/4 về việc EOC sẽ kiên quyết ngăn chặn nếu người biểu tình “áo đỏ” thực hiện kế hoạch kéo đến khu phố kinh doanh sầm uất Silom dựng trại biểu tình. Sáng 18/4, cảnh sát Bangkok đã triển khai gấp đôi lực lượng xung quanh khu vực biểu tình tại Rajaprasong đồng thời dựng thêm nhiều chướng ngại vật xung quanh trụ sở chính của Ngân hàng Bangkok và trụ sở Tập đoàn CP trên phố Silom. Chính phủ Thái Lan quyết định triển khai thêm các biện pháp an ninh sau khi ngày 16/4, lực lượng an ninh tại một chốt chặn bắt giữ 5 người mang theo nhiều vũ khí, bị tình nghi là thành viên “áo vàng” của Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) có ý định kích động người biểu tình "áo đỏ" và làm phức tạp thêm tình hình. Ngày 18/4, Nattawut Saikuar, một trong những thủ lĩnh của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), cho biết UDD sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn tại Bangkok vào ngày 20/4 tới và kêu gọi người dân thủ đô và các tỉnh tham gia nhằm gây sức ép buộc Thủ tướng Abhisit Vejjajiva giải tán Hạ viện ngay lập tức. Các lãnh đạo UDD cũng cho biết những người “áo đỏ” sẽ xem xét kế hoạch mở rộng phạm vi biểu tình tới phố Silom. Cho đến nay, những người biểu tình "áo đỏ" vẫn cho rằng ngoài việc giải tán Hạ viện, không có giải pháp nào khác cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Thái Lan. Trong khi đó, ngày 18/4, hàng nghìn người "áo vàng" đã họp để thảo luận tình hình và tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Đây là động thái rõ rệt đầu tiên của phe "áo vàng" kể từ khi phe "áo đỏ" bắt đầu các cuộc biểu tình quy mô lớn từ giữa tháng 3 vừa qua. Theo ước tính, khoảng 3.000 - 5.000 người "áo vàng" đã tham gia cuộc họp trên. Parnthep Pourpongpan, người phát ngôn của PAD, cho biết Thái Lan đang trong tình trạng khủng hoảng và PAD triệu tập cuộc họp để thảo luận những rắc rối hiện nay./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/thai-lan-tang-cuong-an-ninh-doi-pho-bieu-tinh/20104/41886.vnplus