Thái Lan tăng cường bảo đảm an ninh cho Hội nghị cấp cao ASEAN

(VOV) - Trên 18.000 cảnh sát, quân đội và người dân sẽ tham gia gìn giữ trật tự an toàn cho hội nghị, trong đó lực lượng quân đội nhiều nhất khoảng 5.400 người.

Ngày 9/10, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejajiva đã chủ trì cuộc họp Ủy ban bảo vệ an ninh nội địa. Cuộc họp đưa ra các biện pháp bảo đảm an toàn cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 15 và các hội nghị liên quan. Theo phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng, ông Panithan Wathanayakon, cuộc họp đã thông qua kế hoạch “Chiến dịch Cha-ăm – Hủa-hỉn 521”. Nội dung kế hoạch đề cập đến việc chuẩn bị lực lượng và quy định những người chịu trách nhiệm từng phần công việc, trong đó Bộ trưởng Quốc phòng Pravit Wongsuwan sẽ đảm nhiệm chức chỉ huy Trung tâm bảo đảm an toàn. Ông Panithan Wathanayakon cho biết thêm, theo Luật an ninh nội địa có 9 xã nằm trong vùng kiểm soát bị cấm tụ tập biểu tình; trên biển trong phạm vi bán kính 3 dặm cấm ra vào hoặc có các hoạt động và trong vòng bán kính 12 dặm được đặt dưới sự theo dõi chặt chẽ. Về những lo ngại có thể có nhóm khủng bố nước ngoài trà trộn vào lực lượng biểu tình gây rối hội nghị cấp cao ASEAN, ông Panithan cũng khẳng định hiện chưa phát hiện có nhóm khủng bố nước ngoài trà trộn gây rối hội nghị, tuy nhiên cũng phải theo dõi chặt chẽ . Về biểu tình của Mặt trận dân chủ chống độc tài trong ngày 11 và 17/10, đặc biệt ngày đại biểu tình 17/10 trong thời gian gần đến ngày diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN, Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thuagsuban cho biết, sẽ xem xét việc ban hành Luật An ninh nội địa tại khu vực trọng điểm ở thủ đô Bangkok từ ngày 15- 25/10. Từ ngày 23-25/10, tại huyện Huahin, tỉnh Prachuab Khirikhan và Cha-am, tỉnh Phetchaburi sẽ diễn ra hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 15 và các hội nghị liên quan. Chính phủ Thái Lan đã ban hành Luật An ninh nội địa tại 9 xã của hai huyện Huahin và Chaam từ ngày 12 – 27/10 đảm bảo an toàn cho Hội nghị./. Thanh Huyền (từ Bangkok)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/thai-lan-tang-cuong-bao-dam-an-ninh-cho-hoi-nghi-cap-cao-asean/200910/123882.vov