Thái Lan tạo cú sốc cho Hàn Quốc tại vòng loại World Cup 2026

Một cú sốc lớn cho đội tuyển Hàn Quốc khi để đội bóng xứ chùa Vàng gỡ hòa 1-1 ngay trên sân khách ở trận đấu thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2026 diễn ra tối nay 21/3.

Đội tuyển Thái Lan bị đánh giá thấp hơn nhiều khi phải làm khách trước đội đang dẫn đầu bảng C vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Còn đội chủ nhà Hàn Quốc vừa hòa giải xong vụ ẩu đả giữa Son Heung Min và Lee Kang In.

Ở trận đấu này, đội bóng xứ Kim Chi nhanh chóng tổ chức tấn công nhưng phải đến phút 42 mới có bàn thắng mở tỉ số. Tiền đạo Song Heung Min có cú đá nối kỹ thuật sau đường chuyền ngược của đồng đội bên cánh trái.

Son Heung-min và đồng đội chỉ ghi 1 bàn vào lưới Hàn Quốc. Ảnh: anninhthudo

Hai đội bắt đầu hiệp 2 với tâm thế khác nhau. Chủ nhà tiếp tục áp đảo bằng các tình huống phạt góc. Tỉ lệ kiểm soát bóng của họ đến 79%, số đường chuyền là hơn 800 lần, gấp 4 của Thái Lan.

Huấn luyện viên người Nhật Bản Masatada Ishii của đội tuyển Thái Lan nhanh chóng có sự điều chỉnh từ đầu hiệp 2. Phút 58, tiền đạo Suphanat Mueanta được tung vào sân hòng tìm bàn thắng gỡ hòa cho đội khách Thái Lan.

Tiền đạo đang chơi cho CLB Oud-Heverlee Leuven (Bỉ) chỉ mất 3 phút là có bàn thắng. Pha thoát xuống tung cú sút chéo góc của anh khiến hàng thủ Hàn Quốc bất ngờ và chịu thua.

Trong những phút tiếp theo của trận đấu, Son Heung Min có thêm một lần đưa bóng vào lưới Thái Lan nhưng không được công nhận vì đồng đội của anh rơi vào thế việt vị.

Suphanat (phải) ăn mừng bàn thắng để đời vào lưới Hàn Quốc

Hàng thủ Thái Lan tiếp tục chơi kỷ luật và ăn ý sau đó để bảo vệ tỉ số hòa. Kết quả 1-1 với đội tuyển Hàn Quốc của Thái Lan chính là cú sốc ở loạt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

Với kết quả này, Thái Lan có 4 điểm sau 3 trận, còn Hàn Quốc vẫn đứng đầu bảng C với 7 điểm. Chưa hết, với trận hòa này đội tuyển Thái Lan còn có thể nhận khoản tiền thưởng lớn từ nữ tỉ phú Madam Pang khi trở về.

PV (t/h)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thai-lan-tao-cu-soc-cho-han-quoc-tai-vong-loai-world-cup-2026-post288734.html