Thái Lan thu giữ 41 quả bom tự chế nghi được sản xuất tại Malaysia

41 quả bom tự chế bị thu giữ tại Thái Lan nghi được sản xuất ở Malaysia khiến cảnh sát lo ngại âm mưu khủng bố quốc tế.

Quân đội Thái Lan đã xác nhận tuyên bố của cảnh sát Narathiwat, rằng 41 quả bom tự chế bị tịch thu tại quận Takbai vài ngày trước, được sản xuất tại Malaysia và nhập lậu vào nước này.

Theo tư lệnh Vùng Quân đội số 4, Trung tướng Piyawat Nakwanich, bom tự chế là vũ khí quen thuộc lực lượng Hồi giáo cực đoan và được sử dụng trong các cuộc tấn công “dàn dựng” sau tháng ăn chay Ramadan.

Ông Piyawat nói: "Kết quả cuộc điều tra phát hiện bom đã được nhập lậu từ Malaysia nhưng chúng tôi cần phải tiến hành thăm dò thêm để xác định chúng tới Thái Lan dưới dạng hoàn chỉnh hay chỉ là các bộ phận và sau đó được lắp ráp trong nước".

Trung tướng Piyawat Nakwanich phụ trách Vùng quân đội số 4 tại miền Nam Thái Lan - Ảnh: Thainews

Đại tướng, viên chức cấp cao nhất của quân đội Thái Lan ở miền nam Thái Lan, Nakwanich, đã được yêu cầu bình luận về vụ thu giữ bom tự chế và bắt giữ tài xế 39 tuổi tại một trạm gác ở Kampung Saring, Takbai ba ngày trước.

Theo các nhân viên xử lý chất nổ và bom (EOD) có mặt tại hiện trường, ngoài bom tự chế, cảnh sát cũng tìm thấy thiết bị đếm thời gian và các bảng mạch nối sử dụng để kích nổ bom từ xa. Mỗi quả nặng khoảng 500g.

Thiếu tướng Manas Sikamat phụ trách các hồ sơ tội phạm khủng bố tại miền nam Thái Lan cho biết các quả bom tự chế được nhập lậu vào Thái Lan qua một "tuyến đường tự nhiên", nghi là dòng sông Sungai Golok nằm ở biên giới Thái - Malaysia.

Dòng Sungai Golok vốn nổi tiếng là đường buôn lậu tự nhiên khó bị phát hiện, cũng là đường biên giới tự nhiên phân cách thị trấn Sungai Golok ở tỉnh Narathiwat và Rantau Panjang của Kelantan.

Tổng tư lệnh quân đội cũng cho biết các nhà chức trách đã tăng cường theo dõi một nghi can liên quan đến vụ việc. Nghi can này hiện đã lẩn trốn nhưng sẽ sớm có báo cáo.

Sự việc gây xôn xao dư luận Thái Lan trong nhiều ngày nay, gây ra mối lo về các âm mưu khủng bố tinh vi trên diện rộng.

Thu Phương (Theo TheStar)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/thai-lan-thu-giu-41-qua-bom-tu-che-nghi-duoc-san-xuat-tai-malaysia-a234119.html