Thái Lan thuyết phục Ấn Độ hoàn tất đàm phán Hiệp định RCEP

Thái Lan đang thuyết phục Ấn Độ hoàn thành sớm các cuộc đàm phán liên quan đến Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vào cuối năm 2019.

Quyền Bộ trưởng Thương mại Thái Lan, bà Chutima Bunyapraphasara đang có chuyến thăm ba ngày tới Ấn Độ để thuyết phục nước này hoàn thành sớm các cuộc đàm phán liên quan đến Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vào cuối năm 2019.

Quyền Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Chutima Bunyapraphasara. (Nguồn: bangkokpost.com).

Quyền Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Chutima Bunyapraphasara. (Nguồn: bangkokpost.com).

Bà Chutima dự định có cuộc gặp Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, Piyush Gidel, cuộc gặp lần đầu tiên kể từ khi Ấn Độ kết thúc cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5. Trong chuyến đi này, Ban Thư ký ASEAN và Bộ trưởng Thương mại Indonesia, với tư cách là điều phối viên đàm phán RCEP, sẽ cùng với Bộ trưởng Thương mại Thái Lan sẽ đề nghị Ấn Độ cần đưa ra quan điểm về các nội dung đàm phán RCEP càng sớm càng tốt, đặc biệt là về việc mở cửa hàng hóa, dịch vụ và thị trường, bảo vệ đầu tư và các quy định liên quan đến tự do hóa thị trường.

RCEP là một Hiệp định Thương mại tự do được đề xuất từ năm 2012 giữa 10 quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cùng với Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc.

Đại diện của 16 quốc gia dự kiến gặp nhau tại Trịnh Châu, Trung Quốc vào cuối tháng này, ngay trước Hội nghị Bộ trưởng RCEP vào ngày 3/8. Với cương vị Chủ tịch ASEAN 2019, Thái Lan đang quyết tâm thúc đẩy kết thúc các cuộc đàm phán Hiệp định RCEP tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 35 vào tháng 11/2019./.

PV/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thai-lan-thuyet-phuc-an-do-hoan-tat-dam-phan-hiep-dinh-rcep-929752.vov