Thái Lan tìm cho được nam châm 'hút' tiền du khách

Icon Siam - khu mua sắm và thương mại lớn nhất Thái Lan và khu vực - sẽ khai trương vào đầu tháng 11/2018. Hàng loạt các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng cao cấp sẽ mở ra trước thềm năm mới 2019. Thái Lan đang tiếp tục tăng tốc thu hút du khách đến tham quan, du lịch, mua sắm...

Theo số liệu của Tổ chức Du lịch Thế giới thuộc Liên Hợp Quốc (UNWTO), trong năm 2017, Thái Lan đứng đầu châu Á về nguồn thu từ du khách quốc tế với 57 tỷ USD - gần như gấp đôi Macao (Trung Quốc) với 36 tỷ USD, Nhật Bản 34 tỷ USD, Hongkong (Trung Quốc) 33 tỷ USD và Trung Quốc 33 tỷ USD. Trên thế giới chỉ có ba quốc gia vượt Thái Lan về doanh thu từ du lịch: Pháp với 61 tỷ USD, Tây Ban Nha với 68 tỷ và Hoa Kỳ với con số khổng lồ 211 tỷ.

Ngành du lịch Thái Lan dự kiến có thể đạt 40 triệu lượt khách trong năm tới, tức hơn 50% dân số của đất nước này.

“Thái Lan thích hợp cho tất cả mọi người, ai cũng tìm được điều gì đó mình thích”, Rebecca Mazzaro - chuyên gia tư vấn của hãng thời trang cao cấp ATJ - nói với hãng tin Bloomberg: “Cả một hòn đảo riêng với biệt thự cao cấp cho đến một bữa ăn đường phố thật ngon mà chỉ vài đồng. Họ có sự đa dạng và nguồn cung phong phú mà khó tìm được ở thị trường khác. Vì thế, chả có gì bất ngờ khi mọi người đến và tiêu xài thoải mái ở đây”.

IconSiam - khu mua sắm và thương mại lớn nhất Thái Lan được đầu tư 1,6 tỷ USD - sẽ khai trương ngày 9/11/2018. (Ảnh: Nikkei Asian Review).

Một khu chợ trời ở Bangkok. (Ảnh: Asia Transpacific Journeys).

Bùng nổ trung tâm mua sắm và ẩm thực cao cấp

Khó có số liệu đầy đủ con số chi tiêu của mỗi du khách tại các nước từ UNWTO. Tuy nhiên, chắc chắn rằng con số này sẽ gia tăng.

“Không có gì phải nghi ngờ về Bangkok nói riêng và Thái Lan nói chung. Nhưng thật sự họ có nỗ lực để thu hút khách mua sắm” - John Blanco, Tổng Giám đốc Capella Bangkok nói. Khách sạn biệt thự 5 sao Capella Bangkok sẽ khai trương vào đầu năm 2019 với 101 biệt thự nhìn ra bờ sông Chao Phraya.

Bảng chỉ số xếp hạng các thành phố du lịch toàn cầu Global Destination Cities Index của hãng thẻ Mastercard gần đây đã xếp Bangkok là thành phố có nhiều du khách nhất trong năm 2017, suốt ba năm liên tiếp. Đại diện Mastercard nói trung bình du khách chi 173 USD mỗi ngày ở thủ đô Bangkok, so với 537 USD ở Dubai và 286 USD ở Singapore. Hãng thẻ tín dụng này dự báo du khách nước ngoài sẽ chi thêm 14% trong năm nay.

Trong năm 2019, Bangkok tiếp tục thu hút khách đến mua sắm và tiêu xài nhiều hơn khi các khu nghỉ dưỡng mới của Four Seasons, Rosewood, Mandarin Oriental và Waldorf Astoria mở cửa. Nhưng khu thương mại khổng lồ Icon Siam được đầu tư 1,6 tỷ USD khai trương vào tháng 11/2018 sắp tới sẽ là tâm điểm của sự chú ý. Icon Siam là khu mua sắm và giải trí có diện tích mặt bằng 520.000m2, gồm trung tâm thương mại Takashimaya của Nhật Bản với hơn 500 nhãn hàng và thương hiệu hàng đầu của Nhật Bản và Thái Lan, cùng hàng loạt nhà hàng với các đầu bếp thượng thặng của thế giới.

Capella Bangkok cũng mời đầu bếp hai sao Michelin từ Pháp về cho nhà hàng Mauro Colagreco chuẩn bị khai trương vào đầu năm tới. “Giờ đây, mọi người có cơ hội ăn nhiều món ngon hơn mà trước đây Bangkok chưa hề có” - Blanco nói.

Dino Michael, Tổng Giám đốc của chuỗi Waldorf Astoria Hotels & Resorts toàn cầu cho rằng du khách đến Bangkok có chiều hướng đòi hỏi ngày càng cao. “Khách hàng càng trở nên khó tính, khách sành ăn cũng đòi hỏi những món ngon hơn, cầu kỳ hơn”. Chính vì lý do đó, Waldorf Astoria mở khách sạn đầu tiên tại Đông Nam Á - tòa nhà bằng kính trong suốt và khách có thể ngắm cảnh Bangkok từ bất kỳ góc nào của tòa nhà. Ngoài kiến trúc hớp hồn du khách, Michael nói rằng dịch vụ hàng đầu của khách sạn mới chỉ là “điểm khởi đầu”!

Cái giá của sự nổi tiếng

Có lẽ các bãi biển và hòn đảo của Thái Lan là nơi đầu tiên đương đầu với vấn nạn những du thuyền đầy khách đã phá vỡ hệ sinh thái biển hoang sơ của vịnh Maya, bối cảnh quay của bộ phim nổi tiếng “The Beach” với diễn viên điện ảnh Leonardo DiCaprio vào năm 2000. Vùng vịnh này đã đóng cửa bốn tháng vào đầu năm nay để hệ sinh thái tự nhiên có thể hồi phục. Tuy nhiên, hiện Maya có thể đóng cửa trong thời gian dài không xác định bởi chưa thể phục hồi nhanh chóng. Tình trạng tương tự như vậy cũng xảy ra ở các đảo ở Koh Khai và Koh Tachai, nơi các rặng san hô đang bị tàn phá nghiêm trọng.

Tại Phuket, điểm du lịch được yêu thích xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng toàn cầu của Mastercard, ô nhiễm bãi biển ngày càng gia tăng và số rùa biển ở địa phương đang giảm mạnh. Những người chủ của 70 khách sạn trong vùng đã bắt tay để cứu vãn tình hình và kêu gọi du khách hành xử đúng đắn hơn. Các tỉnh miền Bắc của Thái Lan đang phải đối phó với tình trạng ngược đãi hay lạm dụng động vật hoang dã, phần lớn là voi và cọp!

Trong khi đó, thủ đô Bangkok với hơn 40.000 ngôi chùa và đền, miếu lại khó xử khi phải đón những du khách đến vì thú vui tình dục. “Dĩ nhiên, du lịch tình dục vẫn tồn tại và sống khỏe dù chúng ta có thích hay không. Dù thế nào đi nữa, ngành du lịch đã thật sự là đòn bẩy của nền kinh tế địa phương” - Cetherine Heald, CEO của hãng thời trang Remote Lands nói.

Con số 57 tỷ USD năm 2017 của du lịch Thái Lan và hơn nữa trong thời gian tới đang thật sự nói lên điều đó!

Ricky Hồ

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/thai-lan-tim-cho-duoc-nam-cham-hut-tien-du-khach-d70913.html