Thái Lan tổ chức bầu cử lại ở một số địa phương

Ngày 21/4 Thái Lan đã tổ chức bầu cử lại ở 6 địa điểm bỏ phiếu thuộc 5 tỉnh của nước này.

Cử tri Thái Lan bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Bangkok ngày 24/3. Ảnh: THX/TTXVN

Cử tri Thái Lan bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Bangkok ngày 24/3. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) đã quyết định tổ chức bỏ phiếu lại tại các địa phương trên sau khi phát hiện số cử tri đi bỏ phiếu và tổng số phiếu thu được không khớp nhau. Cụ thể, việc tổ chức bầu cử lại diễn ra tại điểm bỏ phiếu số 32, thuộc đơn vị bầu cử số 13 của quận Bang Kapi ở Bangkok; điểm bỏ phiếu số 12, thuộc đơn vị bầu cử số 1 của huyện Khao Kho ở tỉnh Phetchabun; điểm bỏ phiếu số 6, thuộc đơn vị bầu cử số 2 của huyện Phrom Phiram ở tỉnh Phitsanulok; điểm bỏ phiếu số 6, thuộc đơn vị bầu cử số 2 của huyện Maha Chana Chai ở tỉnh Yasothon; địa điểm bỏ phiếu số 3 và số 6 thuộc đơn vị bầu cử số 4 của huyện Ko Kha ở tỉnh Lampang.

Cùng ngày, ông Lertwiroj Kowattana, chuyên viên EC, cho biết cơ quan này nhận được hơn 300 đơn khiếu kiện gian lận bầu cử trong cuộc tổng tuyển cử ngày 24/3 vừa qua, nhưng hầu hết các khiếu kiện này không đủ cơ sở để tiến hành bỏ phiếu lại.

Theo đánh giá của giới quan sát, kết quả bỏ phiếu lại sẽ không làm thay đổi đáng kể kết quả bầu cử dự kiến được chính thức công bố vào ngày 9/5 tới. Trong khi đó, Tổng thư ký đảng Vì nước Thái Phumtham Wechayachai ngày 21/4 khẳng định đảng này có đủ tính chính danh để thành lập chính phủ mới do có được nhiều ghế nhất ở hạ viện.

Ông Phumtham đưa ra tuyên bố này tại đại hội đầu tiên của đảng Vì nước Thái sau 5 năm, Theo ông Phumtham, bên cạnh việc đánh giá lại tình hình chi tiêu và các hoạt động chính trị của đảng, đại hội lần này thảo luận tình hình chính trị sau cuộc tổng tuyển cử ngày 24/3 vừa qua và đã đi đến kết luận đảng Vì nước Thái phải được quyền thành lập chính phủ do có khả năng đạt được nhiều số ghế nhất ở hạ viện.

Theo kết quả bầu cử sơ bộ đã được công bố, đảng Quyền lực nhà nước nhân dân đứng thứ hai về số ghế ở hạ viện, nhưng lại đứng đầu tính theo phổ thông đầu phiếu. Kết quả bầu cử sơ bộ mới phản ánh tổng số phiếu và số ghế theo đơn vị bầu cử mà mỗi đảng nhận được, chưa có kết quả hạ nghị sỹ trúng cử theo danh sách đảng.

Quyền thành lập chính phủ vẫn chưa được quyết định cho tới khi EC công bố kết quả bầu cử chính thức, dự kiến chậm nhất là vào ngày 9/5 tới.

Hữu Kiên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/thai-lan-to-chuc-bau-cu-lai-o-mot-so-dia-phuong-20190421205718569.htm