Thái Lan trấn an về hải sản chứa phóng xạ

Nhà chức trách Thái Lan vừa lên tiếng khẳng định lô hàng hải sản nhập từ tỉnh Fukushima của Nhật Bản 'an toàn để sử dụng' sau nhiều lo ngại trong dư luận.

Khung cảnh hoang tàn tại nhà máy điện Fukushima sau thảm họa động đất-sóng thần năm 2011 - Ảnh: Reuters

Trước đó, dư luận Thái Lan xôn xao trước tin 130 kg hải sản nhập khẩu hồi đầu tháng 3 có nguồn gốc từ vùng biển Fukushima, nơi từng nhiễm xạ nặng nề trong cuộc khủng hoảng tại Nhà máy điện Fukushima số 1 sau thảm họa động đất - sóng thần năm 2011.

Đây là lô hải sản đầu tiên từ Fukushima nhập vào Thái Lan kể từ sau thảm họa và các nguồn tin cho biết chúng sẽ được cung cấp cho 12 nhà hàng bán món Nhật Bản tại nước này. Sau khi có nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại trên báo chí và mạng xã hội, Cục Hải sản Thái Lan yêu cầu ngưng phân phối để kiểm tra.

Theo kết quả giám định từ Cơ quan Kiểm tra chất phóng xạ Thái Lan, số hải sản nói trên có chứa phóng xạ caesium nhưng với mức độ thấp và vẫn nằm trong chỉ số an toàn được phép của Bộ Y tế Thái Lan.

Minh Quang

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://thanhnien.vn/the-gioi/thai-lan-tran-an-ve-hai-san-chua-phong-xa-941569.html