Thái Lan: Tranh cãi xét xử vụ 91 người biểu tình bị chết

(VOV) - Lãnh đạo quân đội và phe đối lập Thái Lan phản đối đưa vụ 91 người chết trong biểu tình Áo đỏ lên Tòa Hình sự quốc tế (ICC).

Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan “thoát hiểm” " Áo đỏ" biểu tình lớn ở Thái Lan

Tư lệnh lục quân Prayuth Chan-ocha và đảng Dân chủ đối lập tại Thái Lan lên tiếng phản đối việc đảng Vì Nước Thái đưa vụ án 91 người chểt trong chiến dịch trấn áp biểu tình Áo đỏ năm 2010 ra ICC. Theo tướng Prayuth, hệ thống pháp lý Thái Lan hoàn toàn có thể xử lý vụ này. Nếu đưa ra tòa quốc tế, tư pháp Thái Lan sẽ mất uy tín lớn.

Tướng Prayuth cho rằng: Quân đội chỉ làm nhiệm vụ như được chỉ đạo vì tổ quốc, tôn giáo và Hoàng gia. Người phát ngôn đảng Dân chủ Chava-nond Intarakomalyasut thì cho rằng không thể đưa vụ án lên ICC vì phạm vi xét xử của tòa hạn chế. Hơn nữa, chừng nào hệ thống tư pháp trong nước còn hoạt động, ICC không thể tiếp nhận vụ án.

Trước đó, hạ nghị sỹ đảng Vì Nước Thái Sunai Jullapongsathorn tuyên bố sẽ gửi đơn kiến nghị xét xử vụ án lên ICC trong tháng 12 để tìm công lý cho những người thiệt mạng. 91 người chết trong thời gian Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) tức phe Áo đỏ tổ chức biểu tình tại thủ đô Bangkok từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2010 phản đối Chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva. Trong số này có nhiều người biểu tình Áo đỏ không có vũ khí, binh lính quân đội và phóng viên.

Tới thời điểm hiện tại, ngoài một số thành viên Áo đỏ bị xét xử, tống giam, chưa có sỹ quan quân đội hoặc quan chức nào của Thái Lan bị quy trách nhiệm về vụ 91 người chết này. Trong lịch sử, đã có một số lần các phe phái tại Thái Lan đề nghị ICC xét xử nhưng không thành công vì Thái Lan chưa phê chuẩn 1 hiệp định của tòa.

Trong một diễn biến khác, ngày 30/11, Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) tuyên bố tước tư cách hạ nghị sỹ của ông Jatuporn Prompan, một trong các lãnh đạo chủ chốt của phe Áo đỏ Thái Lan, vì không đi bỏ phiếu trong ngày tổng tuyển cử 3/7. Phó Tổng thư ký Ủy ban bầu cử Thái Lan Somchart Jesrichai cho biết: 5 thành viên của Ủy ban đã họp và bỏ phiếu kín. Kết quả 4 người ủng hộ việc tước tư cách Hạ nghị sỹ của ông Jatuporn, 1 người phản đối. Ông Jatuporn Promphan là một trong những người lãnh đạo tích cực nhất cuộc biểu tình của phe Áo đỏ Thái Lan tại Bangkok năm 2010 kết thúc bằng cuộc trấn áp đẫm máu của quân đội ngày 19/5.

Vào thời điểm bỏ phiếu, ông Jatuporn đang bị giam giữ về tội khủng bố. Ngoài ra, ông Jatuporn còn bị cáo buộc tội khi quân. Tòa án Bangkok đã bác đề nghị được đi bỏ phiếu của ông. Trước khi bị đề nghị tước tư cách hạ nghị sỹ, ông Jatuporn là hạ nghị sỹ của đảng Vì Nước Thái, nòng cốt trong chính phủ Thái hiện nay. Ông Somchai cho biết: Ủy ban bầu cử sẽ gửi quyết định tước tư cách hạ nghị sỹ của ông Jatuporn lên tòa án Hiến pháp để tòa ra quyết định cuối cùng./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/thai-lan-tranh-cai-xet-xu-vu-91-nguoi-bieu-tinh-bi-chet/201111/193036.vov