Thái-lan triển khai thủ tục hải quan điện tử

Cục Hải quan Thái-lan bắt đầu triển khai dịch vụ thanh toán hóa đơn điện tử trước khi nhập cảnh (PAP) và dịch vụ hải quan điện tử, đồng thời tin tưởng thông qua việc này Thái-lan sẽ cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng Kinh doanh thuận lợi của Ngân hàng Thế giới.

Theo ông Krisada Chinavicharana, Cục trưởng Cục Hải quan Thái-lan cho biết, tính đến cuối năm 2018, 99% cửa khẩu hải quan tại cảng biển và cảng hàng không của Thái-lan đã được áp dụng PAP rộng rãi. Nhờ vậy, các nhà xuất khẩu có thể nộp các bản kê khai điện tử trước khi hàng hóa cập cảng, đồng thời các nhà nhập khẩu cũng có thể nộp tờ khai nhập khẩu và nộp thuế trước, thông qua dịch vụ hải quan điện tử.

Dịch vụ PAP đã cho thấy tính ưu việt khi rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuống từ 2-6 giờ đối với vận tải hàng không và từ 37 xuống còn 31 giờ đối với vận tải đường biển.

Theo bảng xếp hạng Kinh doanh thuận lợi (EODB) năm 2019 của Ngân hàng Thế giới, vị trí của Thái-lan trong số 190 nền kinh tế đã giảm xuống mức 27, mặc dù tổng điểm tăng lên mức 78,45 so với mức 77,39 điểm hồi năm ngoái, cũng đã cho thấy sự tiến bộ của Thái-lan đối với các dịch vụ toàn cầu.

Chính phủ Thái-lan cũng nỗ lực giải quyết các rào cản trong kinh doanh nhằm cải thiện vị trí của mình thông qua việc bổ sung các quy định thân thiện hơn với doanh nghiệp và đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài.

Ông Krisada cho biết, thanh toán hóa đơn điện tử cho phép các nhà xuất khẩu, nhập khẩu và chủ hàng thanh toán tất cả các hóa đơn liên quan đến hải quan thông qua ngân hàng internet, ngân hàng di động, ATM, chi nhánh ngân hàng hoặc các dịch vụ truy cập khác. Thời gian sử dụng để liên hệ với hải quan cũng được rút ngắn xuống còn 3 giờ và chi phí liên quan đến hải quan ít hơn 433 baht cho mỗi giao dịch.

Theo kế hoạch khai báo hải quan không cần giấy tờ, việc khai báo bằng giấy sẽ không còn cần thiết khi người dân có thể làm trực tiếp qua mạng tại cảng Laem Chabang và Cảng vụ Thái-lan. Dự kiến, Thái-lan sẽ giảm được khoảng 60 triệu bản khai báo bằng giấy mỗi năm và tiết kiệm 30 triệu baht chi phí cho việc này.

Ông Krisada cũng cho biết, Cục Hải quan Thái-lan đẩy mạnh các giải pháp liên quan tới hải quan nhằm giảm thời gian và chi phí cho hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư, kinh doanh tại Thái-lan.

MINH ĐỨC - TUẤN ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39440102-thai-lan-trien-khai-thu-tuc-hai-quan-dien-tu.html