Thái Lan trục vớt tàu du lịch bị chìm khiến 47 du khách Trung Quốc thiệt mạng

Thái Lan vừa trục vớt xác tàu Phoenix chìm ngoài khơi bờ biển Phuket hồi tháng 7 vừa qua để điều tra nguyên nhân tai nạn.

VTV dẫn lời Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Du lịch Thái Lan cho biết, Thái Lan muốn tìm hiểu sự thật về vụ chìm tàu Phoenix nhằm giúp khôi phục niềm tin về du lịch Thái Lan, đặc biệt niềm tin ở du khách Trung Quốc.

Tàu Phoenix được trục vớt. (Ảnh: AP, VTV)

Tàu Phoenix chở 101 người, gồm 87 khách du lịch Trung Quốc cùng thành viên thủy thủ đoàn người Thái Lan, gặp nạn vào chiều 5/7 ở ngoài khơi đảo Phuket vì gặp sóng lớn khiến 47 du khách Trung Quốc thiệt mạng. Bộ Du lịch Thái Lan đền bù cho mỗi gia đình nạn nhân thiệt mạng một triệu baht (30.000 USD). Chính phủ Thái đã cáo buộc chủ tour Trung Quốc đã phớt lờ cảnh báo của họ về an toàn.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh lữ hành trên khắp cả nước kiểm tra an ninh để đề phòng các nguy cơ tiềm ẩn nhằm đảm bảo các chuyến du lịch an toàn trong mùa Hè.

Trung Quốc là đất nước có lượng du khách tới Thái Lan nhiều nhất trên thế giới với gần 10 triệu du khách Trung Quốc trong năm 2017. Vụ chìm tàu Phoenix làm 47 du khách Trung Quốc thiệt mạng đã khiến lượng khách Trung Quốc tới Thái Lan giảm mạnh sau đó.

Thủy Bích (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thai-lan-truc-vot-tau-du-lich-bi-chim-khien-47-du-khach-trung-quoc-thiet-mang-20181120155823124.htm