Thái Lan tự tin giành 3 điểm trên sân Butkit Jalil

Trước trận đấu với Malaysia tại bán kết lượt đi AFF Cup 2018 vào tối ngày 1-12, huấn luyện viên Milovan Rajevac của Thái Lan khẳng định mục tiêu giành trọn 3 điểm để chấm dứt thành tích nghèo nàn mỗi khi làm khách sân Butkit Jalil của đối thủ.

Huấn luyện viên Milovan Rajevac tự tin cùng Thái Lan viết nên trang sử mới tại sân Bukit Jalil.

Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Thái Lan được đánh giá là ứng viên nặng ký trong cuộc đua giành ngôi vô địch. Tuy nhiên, để có thể hoàn thành mục tiêu này, Thái Lan cần phải vượt qua Malaysia ở vòng bán kết. Trận đấu lượt đi giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 19 giờ 45 phút ngày 1-12 và trận lượt về sẽ diễn ra chỉ sau đó 4 ngày.

Trước trận đối đầu với Malaysia, Thái Lan đang gặp bất lợi từ những con số thống kê lịch sử khi họ chưa bao giờ giành thắng lợi trước đối thủ mỗi khi đá trên sân Butkit Jalil. Tuy nhiên, phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan tự tin khẳng định sẽ cùng các học trò làm thay đổi những con số thống kê lịch sử.

Mở đầu bài phát biểu của mình, vị chiến lược gia người Serbia đã dành cho chủ nhà Malaysia những lời khen ngợi về sự hiếu khách: “Tôi rất vui khi tới đây và cảm nhận được sự mến khách của đội chủ nhà. Đây là vòng bán kết cho 4 đội bóng tốt nhất ở AFF Cup”.

Huấn luyện viên Milovan Rajevac cho rằng, trận bán kết lượt đi giống như 45 phút và trận lượt về là 45 phút tiếp theo của một trận đấu: “Trận đấu ngày mai chỉ được xem là hiệp 1 thôi, hiệp 2 sẽ diễn ra sau đó 4 ngày ở Bangkok. Tôi tin, đây sẽ là trận đấu hay để thưởng ngoạn”.

Xét về đối đầu, Thái Lan chưa bao giờ thắng trên sân của Malaysia. Nhưng huấn luyện viên Milovan Rajevac tỏ ra không lo lắng về thành tích nghèo nàn ấy và tự tin các học trò của mình đủ khả năng để thể hiện một màn trình diễn ấn tượng dù phải chơi trên “chảo lửa” Bukit Jalil: “Thực tế, Thái Lan thường chơi không tốt trên sân khách nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực thể hiện lối chơi tốt nhất. Tôi không nghĩ kết quả trong quá khứ sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của các cầu thủ. Tôi chắc chắn rằng, đội bóng của tôi sẽ có màn trình diễn tốt. Thi đấu ở sân vận động đẹp như Bukit Jalil sẽ rất thú vị. Lịch sử đối đầu (thua thiệt cho Thái Lan) đã tồn tại nhưng mọi người đang nỗ lực để thay đổi. Thái Lan sẽ chơi để đảo chiều lịch sử đối đầu ấy”.

Tiết lộ về lối chơi của tuyển Thái Lan trong trận bán kết lượt đi, vị chiến lược gia người Serbia cho biết: “Điều quan trọng là giúp cầu thủ hiểu được rằng có 2 mục tiêu ở trận đấu này là tấn công và phòng ngự. Khả năng chơi bóng theo cả 2 hướng là chìa khóa của bóng đá hiện đại. Đó là điều mà chúng tôi muốn. Chúng tôi cần tấn công và phòng ngự một cách cân bằng”.

Huấn luyện viên Rajevac cũng cho biết, bóng đá Malaysia đang trong giai đoạn phát triển, tuy nhiên để thành công thì bóng đá Malaysia cần phải kết hợp tốt giữa sức trẻ và kinh nghiệm: “Bóng đá Malaysia đang ở giai đoạn phát triển mạnh và có hướng đi đúng đắn. Họ có nhiều cầu thủ trẻ sáng giá nhưng để thành công, bạn cần kết hợp tốt giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Nếu Malaysia làm được, tôi tin họ sẽ đoạt vé dự Vòng chung kết Asian Cup kế tiếp”.

Cùng với ông thầy của mình, hậu vệ Korrakot Wiriyaudomsiri của Thái Lan cũng cho biết, mình và các đồng đội đã sẵn sàng cho trận bán kết lượt đi tại AFF Cup 2018: “100% cầu thủ của Thái Lan đã sẵn sàng cho trận đấu này!”.

Ở phía bên kia chiến tuyến, trong bài phát biểu của mình với báo giới, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia khẳng định, ông sẽ hài lòng nếu cùng các học trò của mình giành được trận hòa không bàn thắng trên sân nhà: “Điều quan trọng là chúng tôi không để thủng lưới trong trận đấu. Một kết quả tích cực sẽ là động lực lớn để bước vào chuyến làm khách tại Bangkok. Tôi sẽ rất hạnh phúc miễn là chúng tôi không để thủng lưới ở trận lượt đi”.

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia đặt mục tiêu không để thủng lưới ở trận đấu ngày mai.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe nhấn mạnh, không vì thế mà Malaysia sẽ chơi phòng ngự tiêu cực trước Thái Lan: “Chúng tôi sẽ không có kết quả tốt nếu chỉ phòng ngự trong suốt trận đấu. Chúng tôi phải tấn công và biết rằng Thái Lan cũng sở hữu hàng công rất chất lượng. Những cầu thủ ở hàng phòng ngự của chúng tôi cần phải tập trung trong suốt trận đấu. Chúng tôi cần sự tập trung và chặn đứng các mối đe dọa từ Thái Lan”.

Lần đối đầu gần nhất giữa Thái Lan và Malaysia tại AFF Cup là trận chung kết AFF Cup 2014. Khi đó, Thái Lan đã giành chiến thắng 2-0 ở lượt đi. Lượt về, dù thua 2-3 nhưng đội bóng xứ sở Chùa vàng vẫn lên ngôi với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận.

Đức Phát

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thai-lan-tu-tin-gianh-3-diem-tren-san-butkit-jalil/