Thái Lan tung hỏa mù, thực hiện kế hoạch 'khủng' trước AFF Cup 2018

Báo chí Thái Lan đưa ĐTQG nước này sẽ buông AFF Cup 2018 để hướng tới những mục tiêu cao hơn, thế nhưng sự thật không như vậy.

Hôm 31.3, báo chí Thái Lan đưa tin ĐTQG nước này sẽ không có sự phục vụ của 4 trụ cột tại AFF Cup 2018, đó là "Messi Thái" - Chanathip, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và Kawin Thamsatchanan. Hiện tại cả 4 cái tên này đều đang thi đâu ở nước ngoài, Chanathip, Dangda và Bunmathan đều đang thi đấu tại Nhật Bản, còn thủ môn Thamsatchanan đã chuyển sang Bỉ. Lý do là bởi thời điểm AFF Cup diễn ra các giải Nhật Bản và Bỉ vẫn thi đấu, các CLB chủ quản sẽ không nhả cầu thủ cho ĐTQG Thái Lan.

Thái Lan muốn đưa nhiều cầu thủ gốc Thái về thi đấu cho ĐTQG.

Báo chỉ Thái đưa tin họ 'buông' AFF Cup 2018 để hướng tới mục tiêu cao hơn. Tuy nhiên, theo những thông tin mới nhất thì dường như mọi chuyện sẽ không như vậy. Tờ Goal đưa tin, sắp tới ĐT Thái Lan sẽ tập huấn châu Âu và đây là bước đệm quan trọng họ chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

HLV Milovan Rajevac chia sẻ trên LĐBĐ Đông Nam Á, ông cho biết: "Đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ thử sức với cầu thủ châu Âu, tôi muốn tìm hiểu thêm những cầu thủ gốc Thái đang chơi ở nước ngoài".

Theo ông Milovan Rajevac chia sẻ, ĐT Thái Lan đang hướng tới những cầu thủ chất lượng đang chơi ở nước ngoài, họ sẽ nỗ lực đưa về trở thành cầu thủ 'Thái kiều' phục vụ cho ĐTQG. Đây là kế hoạch LĐBĐ Thái Lan đã lên từ đầu năm 2017, thời điểm HLV Kiatisak vẫn còn tại vị.

Nếu tăng cường chất 'Thái kiều', ĐT Thái Lan sẽ rất mạnh, họ sẽ hướng tới chức vô địch AFF Cup 2018 và xa hơn là có vé dự World Cup trong tương lai.

Về thông tin 4 cầu thủ nêu trên lỡ AFF Cup 2018, HLV Rajevac không hề đề cập tới.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/thai-lan-tung-hoa-mu-thuc-hien-ke-hoach-khung-truoc-aff-cup-2018-862213.html