Thái Lan và Malaysia ghi nhận diễn biến tích cực của dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok (Thái Lan) ngày 18/4 đã xác nhận thêm 33 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số các ca mắc ở quốc gia Đông Nam Á này lên 2.733 bệnh nhân.

Nhân viên kiểm tra thân nhiệt người dân tại Bangkok, Thái Lan ngày 26/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên kiểm tra thân nhiệt người dân tại Bangkok, Thái Lan ngày 26/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoài 47 trường hợp tử vong, đã có 1.787 bệnh nhân COVID-19 bình phục và được xuất viện, trong khi đó 899 bệnh nhân đang được điều trị ở các bệnh viện. Bộ Y tế Thái Lan cho biết tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở nước này là 1,7%, thấp hơn 4 lần so với tỷ lệ trung bình toàn cầu, trong khi khi tỷ lệ bình phục là 62,5%.

Theo đánh giá, tình hình COVID-19 ở Thái Lan đang được cải thiện vì số lượng các ca nhiễm mới đang trong xu hướng giảm và không có các ca nhiễm bệnh từ nước ngoài tới nhờ các biện pháp hạn chế chuyến bay tới nước này được áp dụng từ đầu tháng 4. Tuần tới, quốc gia này sẽ xem xét nới lỏng các biện pháp hạn chế khi số ca nhiễm mới giảm dần.

Người phát ngôn Trung tâm Quản lý tình hình COVID-19 (CCSA) Taweesin Visanuyothin hôm 17/4 cho biết chính phủ đang soạn thảo những hướng dẫn để dần khôi phục nhịp sống thường ngày và thảo luận với đại diện các lĩnh vực tư nhân về việc từng bước nối lại hoạt động kinh doanh. Trong tuần tới, Chính phủ Thái Lan sẽ xem xét ban hành hướng dẫn dành cho tất cả các cơ sở hoạt động trong ngành dịch vụ nếu số lượng các ca nhiễm mới vẫn ở mức thấp.

Malaysia cũng công bố thêm 54 ca nhiễm mới trong ngày 18/4 - mức tăng thấp nhất trong ngày ở nước này kể từ khi chính phủ áp đặt các lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội ngày 18/3 vừa qua. Số bệnh nhân COVID-19 tại Malaysia hiện là 5.305 người và 88 trường hợp tử vong.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Y tế Singapore đã xác nhận thêm 942 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua. Đây là mức tăng hằng ngày cao kỷ lục ở quốc gia Đông Nam Á, qua đó nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 5.992 người. Theo bộ trên, đa số các ca nhiễm mới đều là những lao động nước ngoài hợp pháp. Hiện giới chức y tế Singapore đang tăng cường xét nghiệm để phát hiện người nhiễm bệnh tại các khu nhà ở dành cho lao động nước này. Tới nay, Singapore ghi nhận 11 ca tử vong vì dịch bệnh.

Indonesia cũng thông báo thêm 325 ca nhiễm mới trong ngày 18/4, đưa tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này lên 6.248 ca trong khi tổng số ca tử vong cũng tăng lên 535 ca sau khi ghi nhận thêm 15 ca tử vong trong ngày. Hôm 17/4, quốc gia này đã vượt qua Philippines và đứng đầu Đông Nam Á về số ca nhiễm virus. Hiện Indonesia cũng là quốc gia châu Á có số tử vong cao nhất, không tính tâm dịch Trung Quốc.

Ngày 18/4, Bộ Y tế Philippines cho biết quốc gia này ghi nhận thêm 10 ca tử vong và 209 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 và số ca tử vong ở nước này lên tương ứng là 6.087 và 397 ca. Cũng theo bộ trên, tới nay, Philippines đã có 516 bệnh nhân hồi phục, sau khi có thêm 29 ca bệnh được xuất viện trong ngày.

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, ít nhất 26 thủy thủ Hải quân Ấn Độ ở Mumbai đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 trong bối cảnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động của ít nhất 4 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ và 1 của Pháp.

Thông báo ngày 18/4 của Hải quân Ấn Độ nêu rõ các binh sĩ trên thuộc Bộ Chỉ huy Hải quân miền Tây đóng ở Mumbai. Nhiều người trong số họ không có triệu chứng và lây nhiễm từ một thủy thủ duy nhất đã được xét nghiệm dương tính hôm 7/4. Thông báo cũng lưu ý không có ca nhiễm bệnh nào trên các tàu nổi và tàu ngầm. Trước đó, Lục quân Ấn Độ đã báo cáo 8 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 2 bác sĩ và 1 trợ lý điều dưỡng.

Tính đến sáng 18/4, Ấn Độ ghi nhận 14.378 ca nhiễm COVID-19, trong đó 1.992 người đã xuất viện và 480 người tử vong.

Ngọc Quang - Huy Lê (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/thai-lan-va-malaysia-ghi-nhan-dien-bien-tich-cuc-cua-dich-covid19-20200418163417427.htm