Thái Lan vẫn giữ cầu thủ dòng máu Việt cho trận quyết đấu với Việt Nam

1 ngày trước khi bước vào trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup, HLV Akira Nishino của đội tuyển Thái Lan đã chốt danh sách 23 cầu thủ. Đáng chú ý trong danh sách này, hậu vệ biên Tristan Do vẫn có tên, cho dù anh đang chịu nhiều chỉ trích từ quê nhà.

Hậu vệ Tristan Do của đội tuyển Thái Lan nhận rất nhiều chỉ trích từ người hâm mộ bóng đá xứ Chùa Vàng.

Hậu vệ Tristan Do của đội tuyển Thái Lan nhận rất nhiều chỉ trích từ người hâm mộ bóng đá xứ Chùa Vàng.

Sau khi mắc 2 sai lầm trong cả 2 bàn thua của Thái Lan trước Malaysia, hậu vệ Tristan Do của đội tuyển Thái Lan nhận rất nhiều chỉ trích từ người hâm mộ bóng đá xứ Chùa Vàng. Một số luồng ý kiến còn cho rằng nên loại cầu thủ Thái kiều này trước trận gặp đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, quan điểm của HLV Akira Nishino lại khác, vị HLV người Nhật Bản quyết định giữ lại Tristan Do, và loại hậu vệ cánh trái Korrakot Wiriyaudomsiri.

Đây cũng là gương mặt duy nhất trong số 24 cầu thủ được ông Nishino mang đến Hà Nội, bị loại trước khi đội tuyển Thái Lan quyết đấu với đội tuyển Việt Nam vào tối 19/11, trong khuôn khổ vòng loại World Cup.

Korrakot Wiriyaudomsiri bị loại vì Thái Lan hiện đã có sự trở lại của hậu vệ Theerathon Bunmathan, người được đánh giá là một trong những cầu thủ chạy cánh hàng đầu Đông Nam Á, đồng thời từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam vào năm 2015, cũng trong khuôn khổ vòng loại World Cup – khu vực châu Á.

Theerathon Bunmathan trở lại, khả năng Tristan Do sẽ được trả về cánh phải sở trường, nên HLV Akira Nishino mới quyết định giữ lại Tristan Do.

Cũng theo báo giới Thái Lan, hàng thủ chính thức của đội bóng đất Chùa Vàng khi làm khách của đội tuyển Việt Nam, sẽ có trung vệ hộ pháp Elias Dollah, người cao đến 1m96 và cực kỳ có ưu thế trong các pha không chiến.

Khả năng, hàng thủ của Thái Lan khi xuất quân trước đội tuyển Việt Nam sẽ gồm hậu vệ trái Theerathon Bunmathan, cặp trung vệ Elias Dollah và Pansa Hemviboon, cùng hậu vệ phải Tristan Do.

Đây là hàng thủ rất mạnh ở khả năng không chiến, vì ngoài Elias Dollah cao đến 1m96, trung vệ Pansa Hemviboon cũng cao 1m90, đồng thời cũng có khả năng không chiến rất tốt.

Trong khi đó, người chơi cao nhất trên hàng tấn công của Thái Lan vẫn sẽ là Teerasil Dangda, ngôi sao từng chọc thủng lưới đội tuyển Việt Nam ở chung kết lượt về AFF Cup 2008, cũng trên sân Mỹ Đình.

Chỉ có hàng tiền vệ của đội bóng đất Chùa Vàng hơi khó đoán, vì trước đó chính HLV Nishino nhận định cuộc chiến ở tuyến giữa có thể quyết định thắng lợi chung cuộc của cặp đấu Thái Lan – Việt Nam.

Danh sách 23 cầu thủ Thái Lan chuẩn bị tái đấu đội tuyển Việt Nam

Thủ môn: Kawin Thamsasjanan (Oshluven), Siwarak Thesungnern (Buriram United), Chatchai Budprom (BG Pathum United).

Hậu vệ: Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos), Pansa Hemviboon (Buri Ram United), Narubodin Wirawatnodom (Buri Ram United), Nitiphong Salanon (Port Authority FC), Elias Dollah (FC Port), Adisorn Promrak (SCG, Muang Thong United), Manuel Tom Bihr (True Bangkok United), Tristan Do (True Bangkok United).

Tiền vệ: Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo), Sassalak Haiprakhon (Buri Ram United), Supachok Sarachat (Buriram United), Sarach Yooyen (SCG Muangthong United), Phitiwat Sukchitthamkun (Sing Chiang Rai United), Sivakorn Tiatrakul (Sing Chiang Rai United), Ekanit Panya (Sing Chiang Rai United), Thanaboon Kesarat (FC Port), Bordin Phala (Port Administration FC).

Tiền đạo: Teerasil Dangda (SCG Muangthong United), Supachai Jaided (Buri Ram United), Suphanat Mueanta (Buriram United).

Không loại trừ khả năng ông Nishino bố trí tiền vệ có 5 người, hòng tăng cường khả năng kiểm soát bóng của Thái Lan. Trong đó, Chanathip Songkrasin, Ekanit Panya và Supachok Sarachat sẽ là các tiền vệ tấn công. Còn nhiệm vụ phòng ngự từ xa sẽ được giao cho các tiền vệ thủ Sarach Yooyen và Phitiwat Sukjitthammakul.

Thiện Nhân (Dantri)

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/thai-lan-van-giu-cau-thu-dong-mau-viet-cho-tran-quyet-dau-voi-viet-nam-d111209.html