Thái Lan - Việt Nam: Một trận hòa như thua, hai HLV hai sắc thái

Ở lượt trận đầu tiên vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á đội tuyển Việt Nam đã chia điểm với chủ nhà Thái Lan trong một trận cầu không bàn thắng trên sân Thammasat tại Bangkok (Thái Lan). Với trận hòa như thua này HLV Thái Lan Akira Nishino lo lắng, HLV Park Hang Seo thì tự tin.

Tối 5/9, tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam có trận ra quân ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á tại sân Thammasat. Dù có lợi thế rất lớn trên sân nhà với sự cổ vũ tuyệt vời trên các khán đài và có HLV mới nổi tiếng là Akira Nishino nhưng tuyển Thái Lan không thể xuyên thủng mành lưới của tuyển Việt Nam và chấp nhận chia điểm với kết quả hòa 0-0.

Đội tuyển Việt Nam đã chia điểm với chủ nhà Thái Lan trong một trận cầu không bàn thắng.

Đội tuyển Việt Nam đã chia điểm với chủ nhà Thái Lan trong một trận cầu không bàn thắng.

Sau trận đấu, HLV Akira Nishino tỏ ra rất tiếc nuối. Ông thậm chí phát ngôn sốc khi cho rằng đây là kết quả “đáng xấu hổ”. HLV 64 tuổi người Nhật Bản nói: “Chúng tôi không có nhiều thời gian tập trung cùng nhau, nhưng Thái Lan là đội cho thấy sự chuẩn bị tốt hơn. Tôi đã cố gắng truyền cho các cầu thủ sự tự tin và họ đã chơi tốt ở trận này”.

HLV Akira Nishino tỏ ra rất tiếc nuối vì một trận hòa như thua.

Người Thái vốn vẫn tự hào là số 1 Đông Nam Á, xem mấy giải khu vực là chuyện nhỏ, hướng đến tầm cao hơn, người Thái mong muốn được góp mặt trong sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh đó là World Cup.

Tuy nhiên, không phải cứ tính toán là đạt được, và điều họ không lường chính là những bước tiến vượt bậc từ đối thủ, cụ thể hơn là tuyển Việt Nam. Ban đầu nhìn bóng đá Việt Nam vượt lên, người Thái có thể lấy cớ biện hộ cho thất bại của họ, đó là nhờ ‘vận may của Việt Nam’. Nhưng khi mà hết cuộc chơi này đến giải đấu khác, từ U23 châu Á tới Asiad, AFF Cup, Asian Cup, King’s Cup đội tuyển Thái Lan đều thất bại. Bước vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đoàn quân áo đỏ do HLV Park Hang Seo dẫn dắt, với trận hòa 0 – 0 một trận hòa như thua của người Thái thì mọi lý lẽ của Thái Lan đều không thuyết phục.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Thái Lan.

Cùng nhau chia điểm trận ra quân, Thái Lan thất vọng, nhưng với thầy trò Park Hang Seo thì khác, có thể hài lòng với kết quả cho chuyến làm khách này.

Hẳn nhiên, đây là trận đấu khiến chúng ta không ít sức lực, vất vả. Thái Lan dưới sự dẫn dắt của tân thuyền trưởng Akira Nishino khiến tuyển Việt Nam gặp khó khăn hơn. Nhưng như HLV Park tuyên bố trước trận, các chiến binh của ông chơi bóng bằng tinh thần Việt Nam, dù gian nan thì vẫn vững vàng, và duy trì được một kết quả có thể xem là hài lòng. Và HLV Park Hang Seo cũng cho thấy việc ông gọi ai, chọn ai là không sai. Chiến lược gia người Hàn cho thấy, ông vẫn luôn là người tỉnh táo và thấu các học trò hơn cả.

HLV Park Hang Seo chỉ đạo trận đấu.

Trên cương vị cầm quân, về thành tích ở cấp CLB cũng như ĐTQG, ông Akira Nishino gặt hái thành công vượt trội so với HLV Park Hang-seo. Thành tích cao nhất ở cấp CLB của ông Park là 2 lần giúp CLB Sangju Sangmu vô địch giải hạng 2 Hàn Quốc (2013 và 2015). Trong khi đó, HLV Akira Nishino từng giúp Gamba Osaka 1 lần vô địch giải VĐQG Nhật Bản, 2 lần đoạt Cúp Hoàng đế, 1 lần đoạt J.League Cup (Cúp Liên đoàn), 1 lần đoạt Siêu Cúp và 1 lần vô địch AFC Champions League…

Thành tích cao nhất của HLV Park Hang-seo ở ĐTQG là giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup trong khi ông Akira Nishino từng đưa ĐT Nhật Bản lọt vào vòng 1/8 World Cup 2018.

Hà Tùng (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/hau-truong/thai-lan---viet-nam:-mot-tran-hoa-nhu-thua-hai-hlv-hai-sac-thai-46579.html