Thái Lan - Việt Nam và diện mạo của nhà vô địch Đông Nam Á

Vào lúc 19h45 tối nay (5-6), ĐT Việt Nam sẽ đối đầu Thái Lan tại Kings Cup 2019. Trận đấu để khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á.

Mặc dù HLV Park Hang-seo thừa nhận, ông có chút sai lầm khi nhận lời tham dự Kings Cup 2019 vì địa điểm thi đấu. Thế nhưng, ông vẫn khẳng định rằng, Việt Nam không ngán bất cứ đối thủ nào và nhận mọi lời thách thức. Đặc biệt, với Thái Lan là đối thủ duyên nợ.

Kể từ khi sang Việt Nam làm việc, HLV Park Hang-seo vẫn luôn nhận được câu hỏi: “Làm thế nào để chiến thắng Thái Lan?”. Ngay cả khi ông Park vượt qua người Thái bằng thành tích ở giải U23 châu Á và ASIAD 18 ở cấp độ U23 và giành ngôi vô địch AFF Cup 2018 và vào tứ kết Asian Cup 2019 với ĐT Việt Nam thì câu chuyện với người Thái chưa bao giờ có hồi kết. Bởi với bóng đá Việt Nam, chúng ta có món nợ truyền kiếp với Thái Lan.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, chúng ta từng có 2 chiến thắng trước người Thái ở cấp độ U23. Đó là trận đấu tại giải M-150 Cup 2017, U23 Việt Nam đã đánh bại chủ nhà U23 Thái Lan với tỉ số 2-1. Đó cũng là quãng thời gian đầu tiên ông Park làm việc ở Việt Nam. Đó cũng là giải đấu mà sơ đồ chiến thuật 3-4-3 lần đầu được ông Park thử nghiệm.

ĐT Việt Nam sẽ đứng trước thử thách Thái Lan ở Kings Cup 2019.Ảnh: ST

Và mới nhất là chiến thắng đậm 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan ở Vòng loại U23 châu Á. Dù đó là giải đấu mà Thái Lan chỉ tham dự mang tính cọ xát khi đã chắc chắn có vé dự Vòng chung kết với tư cách chủ nhà, nhưng trận thua bẽ bàng đó đã khiến cho đối thủ khó nuốt trôi.

Sau tất cả những cuộc đụng độ với người Thái thì HLV Park Hang-seo đã tuyên bố rằng từ nay chúng ta không việc gì phải sợ người Thái nữa. Và đó là điều mà ông muốn các học trò luôn phải tự tin khi gặp lại Thái Lan ở cấp độ ĐTQG.

Kings Cup 2019 chính là cơ hội để Thái Lan và Việt Nam gặp nhau trong một trận đấu thư hùng khẳng định vị thế. HLV Park Hang-seo đã chia sẻ với báo chí Việt Nam trước khi lên đường tham dự giải rằng: “Trận đấu với Thái Lan ở trận mở màn Kings Cup, bản thân họ rất mong chờ chứ không phải riêng chúng ta. Khi nhận lời mời tham dự Kings Cup, tôi nhận lời vì chúng ta đang là đương kim vô địch Đông Nam Á và không ngại gì họ.

Còn với Thái Lan, họ là đối thủ duyên nợ với Việt Nam. Trong thời gian gần đây, chúng ta có 2 trận đấu ở cấp độ U23 và đều giành chiến thắng, gần nhất là chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan ở Vòng loại U23 châu Á 2020. Điều đó khiến cho họ bị tổn thương và mong muốn đối đầu với chúng ta.

Tôi nghĩ Thái Lan họ không muốn thừa nhận vị thế vô địch của Việt Nam hiện nay. Đối với chúng tôi, giải King's Cup lần này chúng tôi biết làm gì. Chúng tôi là một đội, phát huy tinh thần của Việt Nam. Trận đấu với Thái Lan trên sân khách là khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu để mang niềm vui cho Việt Nam bằng kết quả tốt nhất, dựa trên những tính toán trí tuệ nhất”.

Thực tế, ngay từ khi giải đấu được công bố, người Thái đã biết cách để hâm nóng bầu không khí của cả hai bên bằng những chiêu trò từ chuyên môn lẫn bên lề. Đầu tiên là việc thay đổi điều lệ từ xếp cặp đấu căn cứ vào bảng xếp hạng FIFA sang bốc thăm ngẫu nhiên. Và việc Việt Nam đụng Thái Lan ngay từ trận mở màn đã diễn ra đúng với ý đồ của BTC nước chủ nhà.

Và người Thái đã thành công trong công tác truyền thông ngay từ việc nâng giá trị bản quyền truyền hình. Một đơn vị Việt Nam đã phải bỏ ra đến 7 tỉ đồng để mua bản quyền 4 trận đấu, trong đó có 2 trận của ĐT Việt Nam. Chính hiệu ứng truyền thông bằng việc từ cầu thủ đến HLV Thái Lan đã đưa ra lời tuyên chiến khiến cho trận đấu đã trở thành sức hút của cả Đông Nam Á.

Giải đấu truyền thống, lâu đời của Thái Lan đã bước sang năm thứ 47 tưởng như có phần nhạt nhòa bỗng nhiên trở thành cục nam châm để hút truyền thông và dư luận Đông Nam Á.

Như HLV Park Hang-seo thì đây là một trận đấu mà Việt Nam cần thể hiện bản lĩnh nhà vô địch AFF Cup. Còn Thái Lan thì muốn chứng minh họ mới là số 1. Cuộc đối đầu này vì thế sẽ mang đến nhiều ý nghĩa cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Và điều ông Park tính xa hơn là kết quả của trận đấu có thể phần nào ảnh hưởng đến hành trình của ĐT Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022. Sức ép truyền thông chính là điều mà ông và các học trò phải đối mặt.

Sốt vé xem U23 Việt Nam – U23 Myanmar

Từ chiều 3.6, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ mở bán vé trận giao hữu quốc tế giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar trực tiếp cho khán giả tại Phú Thọ. Theo đó, mỗi khán giả sẽ được mua tối đa 2 vé (thay vì 4 vé như thông báo trước đây).

Trước đó, VFF mở bán vé theo hình thức online ngày 25.5. Số lượng vé đã nhanh chóng được bán hết sau một thời gian ngắn mở bán.VFF phát hành 3 mệnh giá vé là: 100.000 đồng, 150.000 đồng và 200.0000 đồng.

Mặc dù ban tổ chức thông báo 14h00 vé mới chính thức được bán nhưng từ 4h sáng cùng ngày, đã có hàng trăm CĐV xếp hàng trước cửa nhà thi đấu TDTT tỉnh trên đường Hùng Vương, TP Việt Trì để chờ mua vé.

Sức chứa của SVĐ Việt Trì là 17.000 chỗ ngồi. VFF cho biết bán 4.000 vé online, 4.000 vé trực tiếp trong chiều 3-6. Số vé còn lại sẽ được bán qua đường công văn cho các đối tác, nhà tài trợ của VFF.

Trận giao hữu quốc tế giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar diễn ra lúc 20h00 ngày 7.6 trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. (H.H.)

Hưng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/thai-lan-viet-nam-va-dien-mao-cua-nha-vo-dich-dong-nam-a-547962/