Thái Lan vô địch AFF Cup 2022

Tiến Linh ngã người móc bóng nhưng không chính xác. Ảnh: VNN

Tiến Linh ngã người móc bóng nhưng không chính xác. Ảnh: VNN

Sau khi hòa 2-2 ở lượt đi, tuyển Việt Nam buộc phải thắng mới có thể vô địch. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo không có được đội hình mạnh nhất vào lúc này với nhiều cầu thủ không còn ở phòng độ cao, thẻ phạt và chấn thương.

Đội hình ra sân trận này có nhiều thay đổi so với trận lượt đi khi 2 trung vệ Việt Anh và Thanh Bình đá cùng với Ngọc Hải, làm lá chắn trước khung thành của Văn Lâm. Tiền vệ Tuấn Anh và hậu vệ cánh phải Văn Thanh, tiền vệ công Văn Đức cũng ra sân ngay từ đầu. Hùng Dũng, Hoàng Đức đá trụ giữa, Văn Hậu bên cánh trái và Tiến Linh chơi cao nhất trên hàng công.

Trong thế cần chiến thắng, các cầu thủ Việt Nam phải đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, Thái Lan kiểm soát bóng tốt và chủ động giữ nhịp trận đấu.

Tiến Linh sút bóng ra ngoài trong tình huống đối mặt. Ảnh: VNN

Trong khoảng 20 phút đầu, thế trận khá cân bằng khi hai đội giằng co ở khu vực giữa sân. Thái Lan vẫn sử dụng những đường chuyền vào phía sau hàng thủ để Kraison lẻn xuống đối mặt Văn Lâm.

Các đường lên bóng của tuyển Việt Nam dễ bị bẻ gãy ở khu vực giữa sân, nên phải thường xuyên sử dụng các đường chuyền dài. Tiến Linh và Hoàng Đức lần lượt có cơ hội dứt điểm nhưng thiếu chính xác.

Thái Lan kiểm soát bóng nhỉnh hơn với nhiều pha bóng tấn công nguy hiểm. Phút 24, từ đường lên bóng bên cánh phải, Yooyen chuyền ngang cho Bummathan tung cú sút xa cực mạnh, làm bó tay thủ môn Văn Lâm. Tỷ số 1-0 nghiêng về Thái Lan.

Bị dẫn bàn, các cầu thủ Việt Nam nỗ lực tấn công nhưng không thể tạo được thế chủ động trước sự áp sát nhanh của Thái Lan. Phút 36, Quang Hải vào sân thay cho Tuấn Anh, nhưng thế trận cũng không khá hơn.

Cú sút ghi bàn thắng duy nhất của Bummathan ở trận lượt về. Ảnh: VNN

Đầu hiệp 2, Tuấn Hải vào thay Văn Đức và Duy Mạnh thay cho Việt Anh. Phút 68, Thành Chung vào thay Văn Thanh. Phút 75, Văn Toàn vào sân thay cho Hùng Dũng. Ông Park sử dụng gần như hết các cầu thủ chơi trên hàng tiền đạo nhưng không thể ghi được bàn thắng nào vào lưới của Thái Lan.

Thua 0-1, tuyển Việt Nam thất bại chung cuộc 2-3 sau 2 lượt trận chung kết AFF Cup 2020. Giành chiến thắng, Thái Lan khẳng định vị trí số một khu vực Đông Nam Á, khi bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup.

Các cầu thủ Thái Lan nâng cúp vô địch. Ảnh chụp màn hình.

N. MINH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/thai-lan-vo-dich-aff-cup-2022-a155548.html