Thái Lan xem xét sửa đổi hoặc bãi bỏ chỉ thị cho phép người nước ngoài mua nhà

Phát biểu trước Hạ viện, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paochinda cho biết, Chính phủ sẽ xem xét sửa đổi hoặc bãi bỏ chỉ thị cho phép người nước ngoài mua nhà, sở hữu đất làm nhà ở.

Bộ trưởng Nội vụ Anupong Paochinda cho biết, sẽ báo cáo Chính phủ về những quan ngại của người dân và Hạ viện liên quan chỉ thị cho phép người nước ngoài mua nhà, sở hữu đất làm nhà ở, được Nội các thông qua vào ngày 25/10 vừa qua. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ xem xét để sửa đổi chỉ thị cho phù hợp hơn hoặc có thể bãi bỏ.

Theo chỉ thị này, người nước ngoài được phép mua nhà hoặc sở hữu đất với diện tích lên đến 1 rai (khoảng 0,16 ha) cho mục đích làm nhà ở. Các nhóm người nước ngoài được đề cập trong chỉ thị này là những người nước ngoài giàu có, những người về hưu, những người thuộc đối tượng “du mục kỹ thuật số” muốn đặt trụ sở tại Thái Lan và những người có chuyên môn đặc biệt.

Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paochinda (Ảnh: The Nation).

Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paochinda (Ảnh: The Nation).

Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan tái khẳng định mục đích của chỉ thị này là nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và đưa những người nước ngoài có chuyên môn đặc biệt đến Thái Lan. Ông Anupong Paochinda cũng bác bỏ những chỉ trích Chính phủ đang “bán nước”.

Trong khi đó, nhiều nghị sĩ phe đối lập và các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản cho rằng chỉ thị cần phải được điều chỉnh, sửa đổi theo hướng chặt chẽ hơn. Những nội dung cần sửa đổi như việc không cho phép mua các khu đất lớn bất thường, tăng mức tiền đầu tư cũng như thời gian đầu tư ở Thái Lan. Ngoài ra, chỉ thị cần cấm người nước ngoài bán lại đất đai mà họ đang sở hữu, cấm người nước ngoài mua các lô đất cạnh nhau./.

PV/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thai-lan-xem-xet-sua-doi-hoac-bai-bo-chi-thi-cho-phep-nguoi-nuoc-ngoai-mua-nha-post981759.vov