Mỹ liệt tổ chức Hasm ở Ai Cập là tổ chức khủng bố nước ngoài

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14/1, đã thông báo gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với phong trào Hasm ở Ai Cập và liệt tổ chức này vào tổ chức khủng bố nước ngoài.

Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ các lệnh trừng phạt áp đặt đối với phong trào Hasm và việc phân loại tổ chức này là tổ chức khủng bố nước ngoài tuân theo Điều 219 của Luật Nhập cư và Quốc tịch của Mỹ. Việc phân loại này nhằm mục đích ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố, cũng như cấm người Mỹ hỗ trợ nguồn lực tài chính cho phong trào này. Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo bổ sung phong trào Hasm vào danh sách khủng bố do liên kết với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Lực lượng an ninh Ai Cập tăng cường.Ảnh: Getty.

Lực lượng an ninh Ai Cập tăng cường.Ảnh: Getty.

Tổ chức Hasm được coi là một nhánh của tổ chức khủng bố Anh em Hồi giáo ở Ai Cập. Tổ chức này đã tuyên bố thực hiện một số vụ đánh bom kể từ khi xuất hiện vào năm 2014, tấn công nhằm vào các đường ống dẫn khí đốt giữa Ai Cập và Israel. Tổ chức này đã thực hiện các cuộc tấn công đẫm máu trong nhiều năm qua ở nhiều khu vực khác nhau tại Ai Cập./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-liet-to-chuc-hasm-o-ai-cap-la-to-chuc-khung-bo-nuoc-ngoai-830849.vov