Thái Lan yêu cầu người nhập cảnh từ vùng dịch cách ly 14 ngày

Bộ trưởng Y tế công cộng Thái Lan ngày 3-3, yêu cầu người nhập cảnh quốc gia Đông-Nam Á này từ chín quốc gia và vùng lãnh thổ tự cách ly trong vòng 14 ngày.

Người dân Thái Lan đã có ý thức tự ngăn ngừa dịch khi sử dụng phương tiện công cộng. (Ảnh minh họa MINH ĐỨC)

Đây là yêu cầu chính thức của Chính phủ Thái Lan do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế công cộng, ông Anutin Charvirakul thông báo chiều 3-3. Theo đó, chín quốc gia và vùng lãnh thổ mà Thái Lan đưa vào danh sách là những địa điểm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra, đang bùng phát mạnh hoặc có nguy cơ cao, gồm Trung Quốc (kể cả Hồng Kông và Ma Cao), Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Iran, Đức, Pháp và Italia. Các công dân tới từ các quốc gia và vùng lãnh thổ nói trên nếu muốn nhập cảnh Thái Lan phải tự cách ly trong vòng 14 ngày và không có trường hợp ngoại lệ.

Đây là lần đầu Thái Lan ra quy định bắt buộc cách ly đối với tất cả những người tới từ vùng dịch. Trước đó, Thái Lan chỉ tiến hành cách ly đối với những người tới từ vùng dịch nếu bị sốt và có các dấu hiệu bệnh lý khác.

Quyết định này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng ngành du lịch mà Thái Lan hy vọng đạt doanh thu vào khoảng 20% GDP trong năm 2020. Theo Hội đồng du lịch Thái Lan, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, số lượng khách du lịch quốc tế đến nước này đã giảm tới 80-90%.

MINH ĐỨC

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43475902-thai-lan-yeu-cau-nguoi-nhap-canh-tu-vung-dich-cach-ly-14-ngay.html