Thái Nguyên 2023: Sự kiện và con số

Cách đây tròn 60 năm (ngày 31/12/1963 và 01/01/1964), Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên lần thứ 7 và cũng là lần cuối cùng trước khi Người đi xa. Nhằm thể hiện sự tôn kính, lòng biết ơn sâu sắc tình cảm của Người dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, toàn tỉnh đã ra sức thi đua xây dựng Thái Nguyên ngày càng phồn thịnh.

Cách đây tròn 60 năm (ngày 31/12/1963 và 01/01/1964), Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên lần thứ 7 và cũng là lần cuối cùng trước khi Người đi xa. Nhằm thể hiện sự tôn kính, lòng biết ơn sâu sắc tình cảm của Người dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, toàn tỉnh đã ra sức thi đua xây dựng Thái Nguyên ngày càng phồn thịnh. Trong 3 năm, 2021, 2022, 2023, toàn tỉnh có trên 3.000 mô hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Lò cao, Khu Gang thép Thái Nguyên, ngày 1/1/1964. Ảnh: Tư liệu

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên (1/1/1964 - 1/1/2024), được tỉnh long trọng tổ chức tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, tối 28/12/2023.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục hun đúc, giữ gìn ngọn lửa khát vọng xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm Vùng. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đã huy động nhân dân đóng góp hàng trăm tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thông ngày một khang trang, hiện đại.

Ngày 16-11, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân khu dân cư Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai.

Ngày 15-4, tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu tổng quát là đến năm 2025, Thái Nguyên là một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội. Cuối tháng 9-2023, sản phẩm Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đoạt giải Bạc Giải thưởng quốc tế về Quy hoạch “SIP Planning wards 2023” của Viện Quy hoạch Singapore.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Thái Nguyên tiếp tục lọt “top” các tỉnh, thành phố thu hút vốn FDI cao nhất cả nước với 201 dự án FDI còn hiệu lực, tổng mức đầu tư đăng ký đạt 10,58 tỷ USD.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, dẫn đầu Đoàn công tác của tỉnh xúc tiến hợp tác đầu tư tại Australia.

Công nghệ số được áp dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Giá trị kinh tế số đạt gần 800 nghìn tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 324 doanh nghiệp công nghệ số.

Các đồng chí: Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng lãnh đạo tỉnh tham quan khu trưng bày sản phẩm của Công ty Samsung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên.

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 5,01% so với cùng kỳ. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,04%; khu vực dịch vụ tăng 8% và thuế sản phẩm tăng 4%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 113 triệu đồng/người/năm, tăng 5,6% so với năm 2022. Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm 58,3%; thương mại, dịch vụ chiếm 31,8%; nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 9,9%.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục phát huy vai trò chủ lực.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 118/126 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt tỷ lệ 93,7%; 16 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, vượt 4 xã so với kế hoạch, lũy kế có 33 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, vượt 2 xã so với kế hoạch, lũy kế có 10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 2 huyện đạt chuẩn NTM là Định Hóa và Đại Từ, vượt 1 huyện so với kế hoạch, lũy kế có 6 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM

Diện mạo của huyện nông thôn mới Định Hóa.

Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Thái Nguyên 2023 lần đầu tiên được tổ chức, quy tụ hàng trăm sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP đặc trưng, tiêu biểu của các doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề uy tín.

Toàn tỉnh hiện có 173 sản phẩm được xếp hạng OCOP từ 3-5 sao, trong đó có 2 sản phẩm 5 sao cấp Quốc gia; 37 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Thái Nguyên 2023.

Toàn tỉnh đón gần 2,5 triệu lượt khách; doanh thu đạt 2.114 tỷ đồng, tăng 18,75% so với năm 2022 và bằng 71,48% chỉ tiêu đến năm 2025.

Trải nghiệm Lễ hội trà Tân Cương (TP. Thái Nguyên).

Trong năm 2023, Ủy ban MTTQ tỉnh đã vận động, huy động Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội đạt trên 100 tỷ đồng, dành hỗ trợ người nghèo qua nhiều hoạt động thiết thực.

Quỹ Vì người nghèo tỉnh hỗ trợ đồng bào nghèo ở huyện vùng cao Võ Nhai bò sinh sản, tạo sinh kế giảm nghèo.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-trong-tinh/202401/thai-nguyen-2023-su-kien-va-con-so-74e1309/