Thái Nguyên chủ động ứng phó mưa lớn bất thường

Mới đầu mùa mưa lũ, nhưng vào đêm ngày 7 và sáng 8/5, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa lớn bất thường, lượng mưa nhiều nơi lên đến hơn 100mm, sấm sét dữ dội, ngập úng nhiều nơi. Tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cấp, ngành chức năng chủ động ứng phó để giảm thiệt hại đến mức thấp nhất.

Mưa lớn đêm 7/5 gây úng ngập một số tuyến phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Theo đó, phần lớn các trạm đo lượng mưa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm 7/5 đều ghi nhận mức 80-90mm, thậm chí nhiều nơi ở huyện Đồng Hỷ, thành phố Thái Nguyên lên đến 120-130mm, gây ngập một số ngầm tràn, tuyến phố. Trong mưa, kèm theo sấm sét dữ dội. Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên đang thống kê thiệt hại trận mưa lớn bất thường, diện rộng này.

Trước đó, vào ngày 29/4, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn kèm lốc làm tốc mái gần 600 căn nhà, hàng trăm ha lúa, hoa mầu bị ngã đổ. Vừa bước vào mùa mưa lũ, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện thời tiết bất thường, cho thấy mùa mưa lũ năm nay sẽ có những diễn biến khó lường.

Chi Cục trưởng Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Hưng, cho biết: Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa, lũ gây ra, mùa mưa lũ năm nay, các cơ quan chức năng của tỉnh và các địa phương thường xuyên ứng trực, theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, các bãi thải khai thác khoáng sản để chủ động phòng tránh, khắc phục sạt lở.

Đồng thời, các cơ quan cũng kiểm tra các vùng trũng thấp, những nơi có nguy cơ ngập úng, lũ ống, lũ quét, ngầm tràn để chủ động có giải pháp bảo vệ tính mạng, tài sản người dân. Duy trì lực lượng ứng trực, chuẩn bị vật tư, thiết bị đảm bảo an toàn hồ chứa, hệ thống đê sông Cầu.

Các chủ đầu tư, nhà thầu thi công các công trình, dự án có biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn thi công, trang thiết bị và con người trên công trường.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thai-nguyen-chu-dong-ung-pho-mua-lon-bat-thuong-post751602.html