Thái Nguyên: Đại học Nông Lâm kỷ niệm 50 năm thành lập trường

Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên) vừa tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường (1969 - 2019).

Tham dự lễ kỷ niệmcó đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh khu vực phía Bắc.

Về phía tỉnh Thái Nguyên, có các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND và đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho trường.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho trường.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng đã biểu dương những thành tích mà trường đã đạt được, đồng thời mong muốn, Trường sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa để trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao ứng dụng công nghệ tiên tiến vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh vùng miền núi phía Bắc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho trường; trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho PGS.TS.NGƯT Trần Văn Điền, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ trao cờ lưu niệm và bằng khen cho trường.

Trường Đại học Nông Lâm với tiên gọi đầu tiên là Đại học Kỹ thuật miền núi được thành lập trên cơ sở của Trường trung học Nông Lâm nghiệp Việt Bắc. Do yêu cầu nhiệm vụ từng thời kỳ, trường đã có 3 sự thay đổi tên gọi, đến năm 1994 trường trở thành trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên với tên gọi hiện nay Đại học Nông Lâm.

Sau 50 năm xây dựng và phát triển, đến nay Đại học Nông Lâm đã có đội ngũ giảng viên, cán bộ chất lượng cao, với 11 giáo sư, 34 phó giáo sư, 105 tiến sĩ; tỷ lệ cán bộ giảng dạy có trình độ từ tiến sĩ trở lên đạt gần 50%, trong đó giáo sư và phó giáo sư là 15%.

Lãnh đạo tỉnh tham quan các chương trình nghiên cứu tại ĐH Nông lâm.

50 năm qua, nhà trường đã đào tạo hơn 44 nghìn kỹ sư, cử nhân; hơn 3.000 Thạc sỹ (trong đó, có hàng sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia với 24 chuyên ngành bậc đại học; 9 chuyên ngành thạc sĩ; 8 chuyên ngành tiến sĩ).

Đáp ứng nhu cầu hội nhập, hiện nay Nhà trường đang triển khai 3 chương trình đào tạo tiên tiến được giảng dạy bằng tiếng Anh. Trường cũng đang có quan hệ hợp tác với hơn 50 trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế trên thế giới.

Nguyễn Liên

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/thai-nguyen-dai-hoc-nong-lam-ky-niem-50-nam-thanh-lap-truong-28509.html