Thái Nguyên: Hai công nhân tử vong do bị ngạt khí

Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 14/9, tại Trường Mầm non xã Phủ Lý (huyện Phú Lương) đã có hai công nhân xây dựng bị tử vong do ngạt khí khi xuống bể phốt tự hoại (sâu khoảng 2m, dài 4m, rộng 3m) của Nhà trường để dọn dẹp vệ sinh.

Nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Điều, sinh năm 1974, ở xóm Làng Cọ 1 và anh Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1983, ở xóm Làng Bầu 1 (cùng ở xã Phấn Mễ).

Thông tin từ chính quyền địa phương, Trường Mầm non Phủ Lý được xây dựng đang trong quá trình hoàn thiện. Buổi sáng ngày 14/9, anh Thắng và anh Điều đã bật nắp bể phốt tự hoại lần lượt xuống để dọn vệ sinh.

Khi không thấy hai người lên, một công nhân khác là anh Mai Duy Hưng (ở xóm Làng Ngòi, xã Động Đạt) đã xuống kiểm tra nhưng cảm thấy bị ngạt khí đã vội leo lên và hô hoán. Ngay sau đó, mọi người đã tìm cách đưa hai công nhân này lên đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa huyện, tuy nhiên 2 nạn nhân đã tử vong do ngạt khí.

ĐỒNG VĂN THƯỞNG

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/thai-nguyen-hai-cong-nhan-tu-vong-do-bi-ngat-khi-post202527.html