Thái Nguyên khai mạc Mùa Du lịch năm 2017

Tối 24/3, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ khai mạc Mùa Du lịch Thái Nguyên năm 2017 với chủ đề 'Thái Nguyên - Điểm đến trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam'.

Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng đại diện lãnh đạo 7 tỉnh miền núi phía Bắc và đông đảo du khách đã tham dự chương trình.

Không gian văn hóa trà Tân Cương. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Lễ khai mạc Mùa du lịch là một trong những hoạt động thường niên được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, những tiềm năng du lịch và sản phẩm du lịch của tỉnh đến với du khách trong cả nước.

Hoạt động này góp phần tăng cường xúc tiến đầu tư phát triển du lịch, tạo điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong và ngoài tỉnh liên kết, hợp tác phát triển xây dựng các tour tuyến khai thác và phát huy những sản phẩm du lịch đặc trưng giữa các địa phương nhằm thu hút du khách trong nước, quốc tế. Đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phát triển du lịch trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại Lễ Khai mạc đã diễn ra một số số hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng; giao lưu văn hóa trà; thăm các gian hàng trưng bày, tuyên truyền quảng bá về tiềm năng du lịch Thái Nguyên.

Trong khuôn khổ của chương trình, ngày 25/3, Đoàn khảo sát gồm hơn 100 thành viên đến từ các doanh nghiệp lữ hành, gồm Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO, Câu lạc bộ lữ hành Cộng đồng (Hà Nội) và các tỉnh trong khối liên kết phát triển du lịch với Thái Nguyên đến khảo sát tại một số điểm du lịch của tỉnh như: Không gian văn hóa trà Tân Cương; Khu Bảo tồn nhà sàn Thái Hải; Làng Văn hóa cộng đồng Bản Quyên…

Thu Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/du-lich/thai-nguyen-khai-mac-mua-du-lich-nam-2017-20170324215049235.htm