Thái Nguyên: Khai mạc triển lãm 'Cuộc đời sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Chiều nay (14/5), chương trình khai mạc triển lãm nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2020), đã diễn ra tại trường Đại học Sư phạm (ĐHTN).

Các địa biểu tham dự cắt băng khai mạc triển lãm với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất”

Các địa biểu tham dự cắt băng khai mạc triển lãm với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất”

Triển lãm với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất”.

Tham dự buổi triển lãm có lãnh đạo Ban tuyên giáo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Khu di tích Phủ Chủ tịch Hà Nội, Trường đại học Sư phạm, Bảo tàng tỉnh, và các thầy cô giáo cùng sinh viên của Trường Đại học Sư phạm (ĐHTN).

Trên 200 tác phẩm hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý được trưng bày tại triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó nhiều tài liệu có bút tích của Người. Đây là chương trình triển lãm được sự phối hợp của 3 đơn vị: Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội và trường Đại học Sư phạm (ĐHTN).

“Mục đích triển lãm đem lại hiệu quả về tuyên truyền giáo dục lịch sử, tuyên tuyền về cuộc đời sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là các em học sinh, sinh viên những người đang học dưới mái trường, ngoài kiến thức của nhà trường được trải nghiệm, hiểu sâu sắc, bổ trợ những kiến thức đó vào trong học tập và cuộc sống”- bà Lương Thị Duyên, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên cho biết.

Rất nhiều tư liệu quý được trưng bày tại triển lãm

Đồng thời thông qua đó nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; Phát huy tinh thần yêu nước và cách mạng, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Bí thư Đoàn trường, Phó Trưởng phòng công tác HSSV, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, TS. Dương Ngọc Toàn, cho biết: “Toàn bộ 3000 sinh viên tham dự, tham quan học tập nghiên cứu tại cuộc triển lãm đến khi kết thúc và thực hiện viết bài thu hoạch, tổ chức đánh giá và coi đó là 1 trong những điều kiện xem xét ý thức, thái độ, tinh thần tự rèn luyện của các em trong quá trình học tập nhà trường”.

Đến tham dự buổi khai mạc triển lãm và ấn tượng về bức tranh mà Bác tiếp xúc với đồng bào, bạn Nguyễn Hoàng Linh Trang, sinh viên K54, Khoa Lịch sử bày tỏ sự hào hứng: “Em cảm thấy rất xúc động và vui mừng vì có thể tận mắt chứng kiến những bức ảnh chân thật nhất về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ đối với dân tộc Việt Nam.

Triển lãm đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên quan tâm, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Có thể thấy Bác Hồ là một vị lãnh tụ vĩ đại, một người anh hùng của dân tộc Việt Nam khi dành hết cả cuộc đời mình để hy sinh cho đất nước cho nhân dân. Chính vì vậy bản thân là một sinh viên của Khoa Lịch sử, em cảm thấy bản thân cần phải có trách nhiệm học tập, sống làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để sau này có thể vận dụng những kiến thức mình đã học được, giúp cho đất nước và quê hương.”

Trong cương vị và trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Sư Phạm, PGS. TS. Đỗ Hồng Thái cho biết: “Buổi triển lãm không chỉ dành riêng nhà trường mà còn cho sinh viên, cán bộ ở các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên quan tâm, đến tham dự, chúng tôi rất vinh dự vì đây cũng là nơi được đăng cai tổ chức.

Những nguồn tư liệu trong cuộc triển lãm lần này gắn tới quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó khẳng định điều hết sức vững chắc Chủ tịch Hồ Chí Minh là 1 chiến sĩ cách mạng lỗi lạc, 1 nhà văn hóa kiệt xuất, nhà giáo dục lớn của nhân dân Việt Nam với những cống hiến lớn lao trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng và giáo dục các thế hệ con người Việt Nam mới, giúp ai cũng được học hành, từng bước nâng cao trình độ văn hóa của cả dân tộc.

Để lại cho người dân Việt Nam đặc biệt là thế hệ trẻ trong nhà trường hiện nay có ý nghĩa tấm gương sâu sắc để giáo dục, rèn luyện, hoàn thiện nhân cách của học sinh, sinh viên trong quá trình đào tạo phát triển thành con người toàn diện.”

Triển lãm tư liệu ảnh sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 20/5/2020.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thai-nguyen-khai-mac-trien-lam-cuoc-doi-su-nghiep-chu-tich-ho-chi-minh-20200514201822105.html