Thái Nguyên: Nạo vét lòng hồ Núi Cốc hay khai thác cát sỏi?

Hiện nay, 52 hộ dân xóm Bẫu Châu, xã Lục Ba, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vẫn một mực cương quyết bám trụ ngăn cản hoạt động “khai thác cát sỏi” khu vực bán ngập vùng lòng hồ Núi Cốc của Công ty cổ phần đầu tư bất động sản và khoáng sản Đại Việt (Cty Đại Việt).

Theo ghi nhận của phóng viên, từ ngày 12/6 đến nay, 52 hộ dân chủ yếu là phụ nữ, người già thay nhau túc trực ngày đêm, ngăn cản hoạt động của doanh nghiệp.

Nhiều ngày qua, chính quyền và doanh nghiệp trực tiếp xuống đối thoại với nhân dân nhưng vẫn không nhận được sự đồng tỉnh, ủng hộ.

Bãi cát sỏi rộng 40ha của Cty Đại Việt

Bức xúc chỉ tay về phía công trường “khai thác cát sỏi” của Cty Đại Việt, bà Nguyễn Thị Sáng, 75 tuổi cho biết: Gia đình hiện đang sinh sống và canh tác trên mảnh đất này hàng chục năm nay, Cty Đại Việt về đây khai thác cát sỏi trên bãi soi của người dân xóm Bẫu Châu này không hiểu do ai cấp phép, đi vào hoạt động khai thác rầm rập suốt ngày đêm mà không bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân chúng tôi.

Cực chẳng đã, nhân dân chúng tôi đành phải ra đây căng bạt, ăn ở ngày đêm để bày tỏ quan điểm, yêu cầu Cty Đại Việt và các cấp chính quyền huyện tạo điều kiện bồi thường, hỗ trợ diện tích đất sản xuất cho người dân chúng tôi.

Các mong nạo vét các sỏi trên bãi soi

Do đây là vùng bán ngập lòng hồ, khi nước rút, các hộ dân vẫn ra đây canh tác trồng lúa, trồng màu, bắt con tôm, con cá để kiếm sống.

Hàng năm, hàng triệu m3 cát sỏi vùng lòng hồ Núi Cốc được bồi đắp lên diện tích 40ha này, ảnh hưởng lớn đến sản lượng canh tác của bà con nhưng bà con nhân dân vẫn kiên trì bám trụ để làm, để có cái ăn.

Theo bà Dương Thị Lục phản ánh: Đây chỉ là 1 trong 5 điểm tập kết cát sỏi của Cty Đại Việt. Ban đầu, doanh nghiệp được cấp 20ha, xong do lượng cát sỏi bồi lắng quá lớn ở đây nên doanh nghiệp được cấp phép mở rộng lên 40ha, lấy hết toàn bộ diện tích đất canh tác của nhân dân.

Nhân dân chúng tôi đề nghị các cơ quan báo chí đưa tin một cách trung thực, khách quan để truyền tải thông tin tới các cấp, các ngành của Tỉnh và Trưng ương chỉ đạo UBND huyện và doanh nghiệp sớm xác định rõ cao trình (mực nước dâng) để có phương án bồi thường, hỗ trợ người dân chúng tôi.

Cát vàng được tập kết chất cao như núi

Đề nghị các cấp, các ngành từ Tỉnh đến Trung ương phải làm rõ và trả lời cho nhân dân chúng tôi hiểu “Đây là dự án Nạo vét lòng hồ Núi Cốc hay Dự án khai thác cát sỏi”?.

Bởi nếu đây là dự án “Nạo vét lòng hồ Núi Cốc để tích nước và khơi thông dòng chảy” thì nhân dân chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy 1m3 đất bùn thải, rác thải nào được Cty Đại Việt đưa lên từ khu vực lòng hồ, mà chỉ thấy hàng triệu m3 cát vàng được nạo vét đưa lên chất cao như núi, mang bán ra thị trường...?

Ngô Tiến

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/thai-nguyen-nao-vet-long-ho-nui-coc-hay-khai-thac-cat-soi_n26110.html