Thái Nguyên ổn định đời sống người dân khi phá dỡ chung cư cũ

Trong khi nhiều tỉnh, thành phố gặp khó khăn đối với việc phá dỡ chung cư cũ, nhưng nhờ có chính sách hỗ trợ, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên nhiều chung cư cũ, mất an toàn trên địa bàn thành phố Sông Công (Thái Nguyên) đã được phá dỡ, người dân ổn định cuộc sống, đô thị được chỉnh trang.

Sáu trong tổng số mười chung cư cũ ở thành phố Sông Công đã được phá dỡ.

Thành phố Sông Công có mười chung cư bốn tầng với tổng số 447 hộ là công nhân, con em công nhân các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn thuê ở. Các chung cư này được xây dựng từ 40 năm trước.

Qua kiểm định, Giám đốc Sở Xây dựng Thái Nguyên Hoàng Đức Khánh đánh giá: Các chung cư này đã qua khai thác, sử dụng rất nhiều năm, không được bảo trì, bảo dưỡng, kết cấu, chịu lực không bảo đảm, xuống cấp, nguy hiểm cấp độ D (cấp độ nguy hiểm cao nhất), có thể sập, đổ bất cứ lúc nào. Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, việc di dời, phá dỡ các chung cư này là cần thiết.

Trên cơ sở đó, chính quyền thành phố Sông Công đã ban hành kế hoạch, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phá dỡ, ban hành cơ chế hỗ trợ các hộ mua đất tại khu đô thị, khu dân cư, thuê nhà, xây dựng khu nhà ở xã hội đối với các hộ khó khăn... Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức khác nhau; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền thành phố tổ chức nhiều lần đối thoại để giải đáp thắc mắc của người dân.

Hầu hết người dân đều nhận thức, đất và chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước, các hộ thuê trả tiền hằng tháng, tỉnh có các cơ chế hỗ trợ về giá đất ở, thuê nhà, di chuyển. Thành phố Sông Công xây dựng các khu dân cư: An Châu, An Châu 1 và Khu số 1 với đầy đủ hạ tầng giao thông, điện, nước sinh hoạt, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước đồng bộ. Đồng thời, xây dựng nhà ở xã hội nhằm tạo điều kiện cho các hộ đặc biệt khó khăn nên hầu hết các hộ đều đồng thuận với chủ trương phá dỡ chung cư cũ.

Đến nay, có hơn 400 hộ đã nhận đất ở, làm nhà tại khu dân cư An Châu, An Châu 1 và Khu số 1. Đến các khu dân cư này, chúng tôi thấy những dãy phố với những căn nhà hai, ba tầng mọc lên, phố xá ngăn nắp, sạch đẹp. Bà Lê Thị Thảo ở khu An Châu vui mừng: “Ở chung cư cũ chật hẹp, xuống cấp, mất an toàn nên gia đình tôi bất an. Được thành phố hỗ trợ mua đất ở khu dân cư, gia đình đã làm nhà chắc chắn nên rất yên tâm, an cư lập nghiệp”.

Thành phố Sông Công đã tổ chức phá dỡ sáu chung cư tuyệt đối an toàn. Đất đai tại những chung cư sau khi phá dỡ, địa phương xây dựng công trình công cộng, bán đấu giá đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án theo quy hoạch được phê duyệt. Chủ tịch UBND thành phố Sông Công Lê Văn Khôi cho biết: “Các chung cư cũ xuống cấp nguy hiểm như những “lô cốt” hiện diện trên địa bàn thành phố nên rất mất mỹ quan. Sau khi phá dỡ chung cư này, các công trình mới mọc lên theo quy hoạch nên góp phần chỉnh trang thành phố trẻ Sông Công xanh, sạch, đẹp, sáng”.

Tuy nhiên, còn một số ít hộ nhận thức chưa đúng về quyền sở hữu chung cư, thắc mắc về đơn giá hỗ trợ. Ông Khôi cho biết thêm: Thời gian tới chúng tôi tiếp tục đối thoại, giải thích, thuyết phục để các hộ di chuyển khỏi chung cư cũ mất an toàn, hỗ trợ các hộ đến ở các khu dân cư trên địa bàn nhằm ổn định đời sống người dân. Lập phương án phá dỡ đối với từng chung cư, phương án sử dụng đất hiệu quả sau phá dỡ chung cư.

Bài, ảnh: THẾ BÌNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/37662502-thai-nguyen-on-dinh-doi-song-nguoi-dan-khi-pha-do-chung-cu-cu.html