Thái Nguyên: 'Quả bóng trách nhiệm' vụ mua bán trái phép hơn 233 tấn chất thải nguy hại thuộc về ai?

Thương vụ mua bán hàng trăm tấn chất thải nguy hại có dấu hiệu vi phạm pháp luật diễn ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang được dư luận rất quan tâm. Thay vì xử lý nghiêm khi thấy có dấu hiệu vi phạm thì dường như các cơ quan chức năng tỉnh này đang 'đá bóng' trách nhiệm và cố tình 'làm ngơ'.

Video: Hơn 233 tấn chất thải nguy hại do Công ty Dương Phạm vận chuyển trái phép được tập kết tại tiểu khu Giang Tân, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên có nguồn gốc từ Công ty Công ty An Sinh.

Thương vụ mua bán có dấu hiệu vi phạm pháp luật!

Sự việc hơn 233 tấn chất thải nguy hại bị Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dương Phạm (Công ty Dương Phạm) đổ trộm xuống khu đất gần sông Giang Tiên (thuộc tiểu khu Giang Tân, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) được dư luận hết sức quan tâm. Nhiều người đặt ra câu hỏi hàng trăm tấn chất thải nguy hại này có nguồn gốc từ đâu?

Câu hỏi này đã được Báo Tuổi trẻ Thủ Đô trả lời ở bài viết trước. Cụ thể, hơn 233 tấn chất thải nguy hại bị Công ty Dương Phạm đổ trộm được Công ty này mua lại từ Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường An Sinh (Công ty An Sinh). Trước khi bán cho Công ty Dương Phạm thì số chất thải nguy hại này được Công ty An Sinh mua từ một đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Hành vi vận chuyển khi không có đủ điều kiện và đổ trộm chất thải nguy hại của Công ty Dương Phạm đã bị UBND tỉnh Thái Nguyên xử phạt hơn 1 tỷ đồng, đồng thời buộc Công ty này phải di chuyển đến nơi có đủ điều kiện xử lý.

Thương vụ mua bán hàng trăm tấn chất thải giữa Công ty An Sinh với Công ty Dương Phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ngoài việc xử lý hành vi đổ trộm chất thải nguy hại của Công ty Dương Phạm, dư luận còn đặc biệt quan tâm đến thương vụ mua bán hơn 233 tấn chất thải nguy hại giữa Công ty Dương Phạm với Công ty An Sinh. Bởi, Công ty Dương Phạm – đơn vị tiếp nhận chất thải nguy hại không đủ điều kiện để xử lý chất thải này nhưng tại sao lại có thể mua và tiếp nhận từ Công ty An Sinh?.

Dưới góc độ luật pháp, nhiều luật sư cho rằng, thương vụ mua bán này là không đúng quy định của pháp luật, cần phải có biện pháp xử lý nghiêm.

Cơ quan chức năng “làm ngơ” trước sai phạm?

Có dấu hiệu vi phạm pháp luật như vậy, nhưng trong báo cáo mới nhất của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thái Nguyên gửi UBND tỉnh này lại không hề nhắc đến việc có hay không xử lý hành vi mua bán chất thải nguy hại giữa Công ty Dương Phạm với Công ty An Sinh.

Lý giải việc không đề cập đến xử lý thương vụ mua bán hàng trăm tấn chất thải nguy hại có dấu hiệu vi phạm pháp luật ở trên, ông Nguyễn Thế Giang – Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên cho hay: “Nội dung mua bán chất thải nguy hại khi bên mua không đủ năng lực xử lý mà bên bán vẫn bán, cụ thể là giữa Công ty An Sinh với Công ty Dương Phạm thì cơ quan Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường của tỉnh đang điều tra làm rõ. Đề nghị các cơ quan báo chí sang bên đó làm việc thì sẽ có câu trả lời cụ thể hơn”.

Ông Nguyễn Thế Giang (giữa) – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

Theo "chỉ dẫn" của Sở TN&MT tỉnh, phóng viên liên hệ và làm việc với đại diện Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm (PCTP) về Môi trường tỉnh Thái Nguyên. Khi phóng viên đặt câu hỏi “Phía Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Phòng Cảnh sát PCTP về Môi trường xử lý hành vi mua bán chất thải nguy hại của những Công ty nêu ở trên hay chưa? Thật bật ngờ, đại diện Phòng Cảnh sát PCTP về Môi trường tỉnh Thái Nguyên trả lời rằng: “Về hồ sơ vụ việc này, bên phía Sở TN&MT đang tham mưu xử lý. Cụ thể việc mua bán giữa Công ty Dương Phạm với Công ty An Sinh đã được Sở TN&MT thụ lý... Tốt nhất là hỏi Sở này xem hướng xử lý như thế nào, chúng tôi không nắm rõ”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nhữ Văn Tâm cho hay: “Vụ việc này cứ gặp Sở TN&MT tỉnh thì sẽ nắm rõ nhất. Tỉnh đã giao cho đơn vị này phụ trách rồi”.

Cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên liệu có đang "làm ngơ" trước hành vi mua bán trái phép chất nguy hại diễn ra trên địa bàn mình quản lý?

Một thương vụ mua bán hàng trăm tấn chất thải nguy hại có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhưng không hiểu tại sao các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên lại thờ ơ như vậy? Hỏi Sở TN&MT thì không biết, hỏi Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường cũng không hay.

Đến đây, dư luận không khỏi đặt ra nghi ngờ về tính minh bạch trong việc xử lý hành vi mua bán chất thải nguy hại có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty Dương Phạm với Công ty An Sinh.

Phải chăng các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đang “đá bóng” trách nhiệm hay cố tình “làm ngơ” trước thương vụ mua bán hàng trăm tấn chất thải nguy hại có dấu hiệu vi phạm pháp luật diễn ra trên địa bàn mình quản lý.

Báo TTTĐ sẽ tiếp tục thông tin.

Phùng Đô

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/thai-nguyen-qua-bong-trach-nhiem-vu-mua-ban-trai-phep-hon-233-tan-chat-thai-nguy-hai-thuoc-ve-ai-d2054288.html