Thái Nguyên: Ra mắt cuốn sách về Đại đội 915 anh hùng

Chiều 17/12, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã ra mắt cuốn sách 'Đại đội 915 - Còn mãi với nước non' và tổng kết, trao giải cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật về Đại đội Thanh niên xung phong (TNXP) 915 anh hùng.

Cuộc vận động sáng tác về Đại đội TNXP 915 anh hùng được phát động từ tháng 3 đến hết tháng 8/2018. Sau 6 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 300 tác phẩm của 105 tác giả/nhóm tác giả, trong đó có 237 tác phẩm thơ, 52 tác phẩm văn xuôi, 23 tác phẩm mỹ thuật, 11 tác phẩm âm nhạc, 30 tác phẩm nhiếp ảnh và 1 tác phẩm điện ảnh - truyền hình.

Hầu hết các tác phẩm đều thể hiện dòng cảm xúc mãnh liệt và niềm tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến, hy sinh tuổi xanh cho đất nước của cán bộ, đội viên TNXP Đại đội 915.

Ban Tổ chức đã lựa chọn trao giải 3 giải A; 7 giải B; 10 giải C; 15 giải khuyến khích.

Đây là một trong những việc làm thiết thực trong khuôn khổ Dự án tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia Địa điểm lưu niệm các TNXP 915. Qua đó góp phần gìn giữ, tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng Việt Nam đến mọi tầng lớp nhân dân.

Cùng với cuộc vận động, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã sưu tầm, sáng tác, biên soạn sách mang tên “Đại đội 915 - Còn mãi với nước non”. Cuốn sách gồm 40 tác phẩm thuộc các loại hình văn học, 35 bức ảnh, tranh minh họa, 2 tác phẩm âm nhạc, được phát hành kịp thời vào dịp khánh thành và đưa vào sử dụng Nhà tưởng niệm 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915.

Được biết, vào tối 21/12 tới đây tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 và công bố đưa vào sử dụng công trình tu bổ, tôn tạo Nhà tưởng niệm các liệt sĩ TNXP Đại đội 915.

PV

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/thai-nguyen-ra-mat-cuon-sach-ve-dai-doi-915-anh-hung.html