Thái Nguyên: Thêm một trẻ nhỏ bị chó nhà cắn tử vong

Đó là trường hợp của cháu bé Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 2009 ở xóm Viến Ván, xã Quang Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên vừa bị tử vong do bị chó của gia đình cắn trước đó khoảng 3 tháng.

Theo thông tin từ chính quyền xã Quang Sơn, Đồng Hỷ cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra trường hợp một cháu nhỏ bị chó dại cắn dẫn đến tử vong. Nạn nhân là cháu Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 2009 trú tại xóm Viến Ván, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ. Qua tìm hiểu được biết: Trước đó khoảng 3 tháng, khi đang chơi đùa cùng con chó của gia đình, cháu Tuấn đã không may bị chó cắn vào miệng. Sau đó một thời gian, con chó đó đã bị chết. Mặc dù vậy, nhưng người nhà đã chủ quan không đưa cháu Tuấn đi tiêm phòng dại.

Tuy nhiên, khoảng 15 ngày gần đây, cháu Tuấn đột nhiên có biểu hiện ăn hay bị nghẹn nên gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện để khám. Tại đây qua kết quả khám và xét nghiệm cho kết luận cháu Tuấn bị dương tính với bệnh dại. Đến khoảng 23h ngày 4.5 cháu Hoàng Anh Tuấn đã tử vong.

Trước đó vào ngày 19.4 tại xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên cũng đã xảy ra một trường hợp bé trai 7 tuổi bị chính con chó của gia đình tấn công và cắn tử vong khi vừa đi học về. Ngay sau đó gia đình đã đưa cháu bé đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Kiều Hải

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/thai-nguyen-them-mot-tre-nho-bi-cho-nha-can-tu-vong-21889.html