THÁI NGUYÊN: THÔNG BÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

Chiều 29/04, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên phối hợp với với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thông báo tình hình kinh tế, xã hội và triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho những người ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng thông báo những nội dung cơ bản về tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng thông báo những nội dung cơ bản về tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên; ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng thông báo những nội dung cơ bản về tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2021, 4 tháng đầu năm 2021 và định hướng phát triển những năm tiếp theo cho những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, giai đoạn 2016-2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân 10,47%/năm, thu ngân sách nhà nước trong cân đối tăng bình quân 16,3%/năm, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 88,7 triệu đồng. Đến hết năm 2020, có 108 số xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 76% số xã, 3 địa phương cấp huyện có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đã thu hút nhiều nhà đầu tư lớn, tính đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có gần 7500 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký gần 104 nghìn tỷ đồng. Trong giai đoạn 2021-2025, Thái Nguyên đặt mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía bắc và vùng Thủ đô Hà Nội với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 100 triệu đồng trở lên... Đây là nền tảng, cơ sở để các ứng cử viên xây dựng chương trình hành động và vận động bầu cử của mình.

Toàn cảnh hội nghị thông báo tình hình kinh tế, xã hội và triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho những người ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo kế hoạch tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cho biết mục đích của các hội nghị là tạo điều kiện cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để báo cáo về chương trình hành động, nhằm thực hiện trách nhiệm của mình nếu được bầu làm ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh, trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm. Đồng thời, tạo điều kiện để cử tri hiểu rõ hơn về những người ứng cử, trên cơ sở đó lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn làm ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Mỗi người ứng cử ĐBQH được tổ chức cuộc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử với đại diện cử tri ở các địa phương thuộc đơn vị ứng cử. Trong đó, ở mỗi huyện, thành phố, thị xã tổ chức 01 cuộc tại trung tâm huyện và 02-03 cuộc ở các xã, phường, thị trấn, đơn vị trên địa bàn. Mỗi người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh được tổ chức 05 cuộc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử với cử tri ở tất cả các xã, phường, thị trấn thuộc đơn vị mình ứng cử.

Hướng dẫn người ứng cử xây dựng chương trình hành động và vận động bầu cử, đại diện Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên lưu ý Chương trình hành động của ứng cử viên nên trình bày ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu và tập trung chủ yếu vào những mối quan tâm của cử tri; đồng thời, phải đề ra các giải pháp liên quan đến phương hướng phát triển của địa phương. Các ứng cử viên tại địa phương nào nên đi sâu tìm hiểu kỹ về tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội nơi mình ứng cử để xây dựng Chương trình hành động sát với thực tế thì sẽ có sức thuyết phục cao./.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=55149