Thái Nguyên: Tiềm năng và định hướng thu hút đầu tư

Ngày 1/7, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 chính thức diễn ra. Đây là cơ hội để Thái Nguyên giới thiệu đến các nhà đầu tư (NĐT) những tiềm năng, thế mạnh và định hướng thu hút đầu tư của địa phương.

Kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên không ngừng phát triển

"Địa chỉ đỏ" của các nhà đầu tư

Giới thiệu về tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của tỉnh Thái Nguyên tạo ra sức hút lớn đối với các NĐT trong thời gian qua, ông Vũ Hồng Bắc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - cho biết: Thái Nguyên được thiên nhiên ưu đãi và sở hữu nguồn tài nguyên phong phú; có vị trí địa lý chiến lược, là trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc, nằm trong vùng Thủ đô Hà Nội, có điều kiện liên kết và hợp tác phát triển lâu dài với các địa phương trong khu vực.

Bên cạnh đó, Thái Nguyên còn hấp dẫn các NĐT bởi hệ thống hạ tầng điện, giao thông, đô thị và công nghiệp đồng bộ, hiện đại. NĐT hoàn toàn có thể yên tâm về nguồn lực lao động, nhất là lao động đã qua đào tạo, bởi Thái Nguyên là một trong những trung tâm giáo dục - đào tạo lớn của cả nước với hàng chục trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. “Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn nhất quán quan điểm “thân thiện, đồng hành cùng doanh nghiệp (DN)”, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho NĐT; hệ thống các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư hấp dẫn…” - ông Bắc khẳng định. Về tổng thể, Thái Nguyên có đầy đủ điều kiện để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của NĐT, kể cả các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới.

Những định hướng lớn thu hút đầu tư

Theo ông Vũ Hồng Bắc, mục tiêu xuyên suốt của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ này là xây dựng tỉnh sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; trở thành trung tâm vùng trung du, miền núi Bắc Bộ về phát triển công nghiệp, dịch vụ, y tế và giáo dục - đào tạo. Theo đó, trong công nghiệp, lấy Công ty Điện tử SamSung Thái Nguyên làm động lực. Trong nông nghiệp, sẽ xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Khu công nghiệp Yên Bình. Đối với du lịch, Khu du lịch hồ Núi Cốc và ATK Định Hóa được chọn làm điểm đột phá; về phát triển đô thị, lấy xây dựng hệ thống chống lũ kết hợp hoàn thiện hạ tầng hai bờ sông Cầu là điểm nhấn…

Với tầm nhìn mới, quyết tâm mới, nhiều dự án lớn đã, đang được Thái Nguyên dồn sức thực hiện để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đặc biệt, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã và đang tập trung thực hiện đồng bộ các chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư, trong đó, có những chính sách về miễn, giảm tiền thuê đất, thuế thu nhập DN và miễn thuế xuất, nhập khẩu đối với từng trường hợp cụ thể. Với những dự án quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng, tỉnh sẽ phối hợp với NĐT nghiên cứu trình Chính phủ cho áp dụng các chính sách ưu đãi đặc biệt.

Đặc biệt, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập đường dây nóng của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh để tiếp nhận thông tin và giải quyết ngay các kiến nghị từ phía DN với cam kết hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho DN. Ngoài ra, sẽ bảo đảm an ninh trật tự ngoài hàng rào DN, các khu, cụm công nghiệp, bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản cho người lao động làm việc tại các DN. Hỗ trợ DN đào tạo lao động, cung cấp nguồn lao động có kỹ thuật và ý thức tổ chức kỷ luật. Tỉnh cam kết đầu tư lưới điện đến chân hàng rào dự án tại các khu, cụm công nghiệp và cung cấp đủ điện 24/24 giờ, hỗ trợ tốt nhất công tác giải phóng mặt bằng cho NĐT…

Có 65 dự án được mời gọi đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên, thuộc các lĩnh vực: Công nghiệp (15 dự án); Nông nghiệp (19 dự án); Hạ tầng thương mại, văn hóa, thể thao, du lịch (12 dự án); Giao thông - đô thị (15 dự án); Y tế, giáo dục (4 dự án).

Hoàng Duân

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/thai-nguyen-tiem-nang-va-dinh-huong-thu-hut-dau-tu.html